Sữa ngoại: Chất lượng kém nhưng giá vẫn tăng

ANTĐ - Sau thông tin sữa Similac GainPlus EyeQ dành cho trẻ 1-3 tuổi do đối tác Fonterra sản xuất có nhiều lô được thông báo thu hồi tại Việt Nam, người tiêu dùng trong nước lại một phen hoang mang. Một lần nữa, chất lượng và giá cả mặt hàng sữa lại làm người tiêu dùng bất an.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (Láng Hạ - Đống Đa) chia sẻ: “Đầu tháng 8, tôi vừa mua sữa loại trên hộp 900 gam với giá 488.000 đồng. Nay nghe thông tin sữa này nhiễm khuẩn, tôi vô cùng lo lắng. Con tôi mới sử dụng hộp sữa được mấy ngày...”. Mặc dù hộp sữa vừa mua không đúng lô hàng bị thu hồi nhưng chị Nhung vẫn không yên tâm. “Nếu tôi không nhầm, lô sữa vừa công bố bị nhiễm khuẩn thuộc mẫu mới thay đổi và tăng giá từ ngày 1-8. Trước đó, tên gọi của sữa là Gain Plus IQ dành cho trẻ em từ 1-3 tuổi. Nếu đúng thì tại sao chất lượng sữa không đảm bảo mà hãng vẫn tăng giá”?- chị Nhung bức xúc.

Cũng không tránh khỏi tâm lý hoang mang, chị Mai Chi (Nghĩa Tân - Cầu Giấy) cho biết: “Nhà sản xuất đã công bố thông tin thu hồi các hộp sữa nhiễm khuẩn. Nhưng người tiêu dùng đã mua, đã sử dụng thì trách nhiệm của nhà sản xuất và phân phối ra sao?”. 

Trên thị trường, từ đầu tháng 8-2013, một số hãng sữa tăng giá bán lẻ với lý do thay đổi mẫu mã và chi phí đầu vào tăng. Nhưng theo thông tin từ Bộ Công Thương, giá sữa bột trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng các doanh nghiệp sữa hàng đầu trong nước vẫn nâng giá thành phẩm nên được hưởng lợi khi giảm được chi phí đầu vào. Sản lượng sản xuất sữa bột tăng trưởng ổn định, tháng 7 ước 6,5 nghìn tấn, tăng 33,6% so với tháng 7-2012; tính chung 7 tháng ước 47,3 nghìn tấn, tăng 15,2% so với cùng kỳ. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương được tổ chức chiều 5-8, khi được hỏi về việc Bộ Công Thương có nắm được công ty sữa nào của Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu của hãng Fonterra (New Zealand) và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc quản lý thị trường sữa, các chương trình khuyến mãi sữa ra sao, ông Đỗ Thanh Lam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT - Bộ Công Thương) cho biết: “Sắp tới lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ KH-CN để kiểm tra các mặt hàng sữa về tiêu chuẩn, chất lượng cũng như giá cả”.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thanh Lam cũng cho rằng, lực lượng quản lý thị trường rất mỏng và hàng nhập khẩu vào Việt Nam không chỉ qua đường chính ngạch, mà còn qua đường xách tay, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra! Trong khi đó, đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định các chương trình khuyến mãi vẫn được kiểm soát chặt chẽ và nếu có phản ánh của người tiêu dùng về thực chất các chương trình khuyến mãi sẽ tiến hành kiểm tra!