- Hà Nội có nhiều Công an phường tiệm cận tiêu chí 'điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị'
- Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác triển khai Công an phường điển hình, kiểu mẫu tại phường Ô Chợ Dừa
Có được kết quả này là nhờ Hà Nội đã thống nhất nhận thức, chủ trương và quyết liệt triển khai với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các công an phường được lựa chọn thí điểm.
Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng
Với tiền đề 2 công an phường trước đó đã hoàn thành các tiêu chí CAP điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, nên khi Bộ Công an giao chỉ tiêu (là 13 CAP) thì CATP Hà Nội đã đăng ký với Bộ là 15 CAP, đồng thời giao chỉ tiêu nội bộ trong CATP xây dựng thêm 11 CAP, phấn đấu năm 2023 đạt tổng số 26 CAP điển hình (gấp đôi số lượng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).
![]() |
CAP Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) trao đổi với người dân trên tuyến Phố Huế |
Tính đến ngày 10-11-2023, sau khi Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) kiểm tra, có 3 CAP đạt 19/22 tiêu chí; 11 CAP đạt 18/22 tiêu chí; 5 CAP đạt 17/22 tiêu chí; 5 CAP đạt 16/22 tiêu chí; 2 CAP đạt 15/22 tiêu chí. Qua theo dõi chỉ tiêu công tác của công an các phường đang xây dựng thí điểm, nhìn chung đã hoàn thành trên 90%, có đơn vị đã hoàn thành 95% chỉ tiêu công tác năm 2023, đang đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. “Dự kiến sau khi bình xét cuối năm 2023, CATP Hà Nội có thể đạt được 22/26 CAP điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin.
Theo lãnh đạo CATP Hà Nội, trong 1 năm qua, ngay sau khi Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an có chủ trương xây dựng thí điểm CAP điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc, Đảng ủy CATP đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và nhân dân cùng phối hợp triển khai thực hiện. CATP đã ban hành nhiều văn bản, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc. 100% CAP đăng ký xây dựng CAP điển hình đã xây dựng thực hiện 2 mô hình tự quản về ANTT và 1 mô hình dân vận khéo.
![]() |
Hội nghị triển khai các tiêu chí an ninh trật tự và văn minh đô thị tại phường Phú La (quận Hà Đông) |
Có thể kể đến như tại quận Ba Đình, CAP Quán Thánh duy trì mô hình lực lượng bảo vệ dân phố tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, duy trì tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường; mô hình “Tổ tuần tra phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn PCCC”; mô hình dân vận khéo “CAP Quán Thánh hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phòng, chống tội phạm công nghệ cao”; chuyên đề vận động quần chúng nhân dân huy động các lực lượng, đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống hành vi tập trung đông người gây mất ANTT trên địa bàn”; chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn phường”.
Theo Thượng tá Võ Xuân Đương - Phó trưởng CAQ Ba Đình, phường Quán Thánh là địa bàn A1, trọng điểm về an ninh chính trị của Thủ đô nói chung và của quận Ba Đình nói riêng, thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng. Xác định rõ tính chất địa bàn, CAQ đã tập trung chỉ đạo, tạo mọi nguồn lực để CAP sớm hoàn thiện các tiêu chí điển hình kiểu mẫu. “CAQ Ba Đình có điều kiện thuận lợi hơn các đơn vị khác là đã có kinh nghiệm trong xây dựng CAP điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị khi trước đó Bộ Công an đã lựa chọn CAP Điện Biên để xây dựng thí điểm” - chỉ huy CAQ Ba Đình nhìn nhận. Tính đến ngày 10-11, CAP Quán Thánh đã đạt 18/22 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là do chưa đến thời hạn bình xét, song chỉ huy CAP tin tưởng rằng, các tiêu chí này đều đạt chậm nhất vào tháng 12 tới đây.
Theo bảng đánh giá chung, trong số 22 phường có thể đạt tiêu chí CAP điển hình kiểu mẫu, CAP Nhật Tân (quận Tây Hồ) là đơn vị đã đạt 19/22 tiêu chí. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Công an đã chia sẻ, khi có chủ trương xây dựng CAP kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, để đảm bảo hoàn thiện tiêu chí, quận Tây Hồ đã phê duyệt kinh phí gần 5 tỷ đồng cho công an 2 phường là Nhật Tân và Phú Thượng. Xác định nhiệm vụ của mình, CAP Nhật Tân triển khai 2 mô hình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động và các biện pháp phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội” và “Vận động nhân dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tham gia quản lý, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn”…
Khẳng định sự đúng đắn của một chủ trương
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhìn nhận, từ lần đầu tiên Bộ Công an xây dựng thí điểm CAP Điện Biên là điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đến nay đã có 26 phường được CATP Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm, điều đó cho thấy chủ trương trên của Bộ Công an là hoàn toàn đúng đắn. “Hà Nội là Thủ đô, là trái tim, bộ mặt của đất nước, là nơi diễn ra hàng nghìn sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại lớn nhỏ mỗi năm. Hà Nội có thể kém TP.HCM về thu ngân sách, thu hút đầu tư, nhưng Hà Nội phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì như nhiều lãnh đạo ngành Công an đã từng nói “không có cơ hội rút kinh nghiệm”. Do đó, việc tập trung xây dựng CAP điển hình kiểu mẫu là đúng với định hướng phát triển của thành phố” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội khẳng định.
Trong năm qua, lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa, lôi cuốn.
Trong đó nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai tuyên truyền chủ trương xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị với các nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo như: Tham mưu Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền; phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn hàng tuần; tổ chức phổ biến các kế hoạch, quyết định, nhiệm vụ xây dựng CAP điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; tuyên truyền qua các cuộc họp tổ dân phố, các buổi sinh hoạt chính trị của phường; thường xuyên cập nhật, đăng tải tin bài, hình ảnh kết quả triển khai trên cổng thông tin điện tử phường, trang Zalo của UBND phường, trang Zalo của các tổ dân phố.
Bên cạnh đó, duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa phường hàng ngày về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; xây dựng CAP thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; tuyên truyền, vận động năng cao ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường khi được Bộ Công an, thành phố chọn xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.
Thực tiễn tại Hà Nội vẫn còn có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng với việc vừa làm vừa khắc phục, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, công an các phường đã từng bước đạt được tiêu chí điển hình, kiểu mẫu. Lãnh đạo Bộ Công an cũng nhìn nhận từ thực tiễn tại các đơn vị để có đánh giá, rút ra những nội dung chưa phù hợp, sớm hoàn thiện quy chuẩn CAP điển hình, kiểu mẫu, áp dụng tại công an các phường trên địa bàn toàn quốc, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.