Sự bất thường của đối tượng đứng cạnh chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi bắt giữ đối tượng Đậu Hồng Phúc (SN 2002), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ thêm số lượng lớn ma túy “đá” ma túy tổng hợp các loại.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ

Tang vật cơ quan Công an thu giữ

Khoảng 3h30 ngày 11-5, tổ công tác Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang đứng cạnh chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ BKS: 30H - 364.53. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, người này đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe ô tô đồng thời tự tay giao nộp 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu hồng và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Khai thác “nóng”, đối tượng khai nhận đang mang ma túy đi giao dịch bán cho khách kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật trên và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Bưởi để tiếp tục làm rõ.

Phúc khai nhận quen biết bạn Quỳnh “chuột”, được người này thuê “ship” cho khách 10 viên ma túy “kẹo” và 2 chỉ “ke” với giá 12.500.000 đồng. Nếu giao thành công số ma túy trên, Quỳnh “chuột” sẽ trả cho Phúc 300.000 đồng.

Để tránh bị phát hiện, Phúc cất giấu toàn bộ số ma túy vào trong quần lót, khi gặp người nhận hàng mới tìm chỗ khuất để bàn giao.

Ngay sau khi lập hồ sơ vụ việc, CAP Bưởi tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Tây Hồ mở rộng, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đậu Hồng Phúc tại địa chỉ P301 số 32 ngách 14 ngõ 559 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy.

Tang vật thu giữ nhiều loại ma túy do Phúc cất giấu trong phòng ngủ, trong đó có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 15 túi nilon màu xanh trên bề mặt túi in chữ Crispy fruit kích thước 6x10cm bên trong chứa tinh thể và chất bột màu trắng, 1 cân điện tử cùng nhiều viên nén màu nâu, màu hồng và tinh thể màu trắng, bột màu trắng.

Phúc khai nhận số tang vật cất giấu trong nhà đều là ma túy tổng hợp các loại, đối tượng “cất hộ” một phụ nữ tên là Quỳnh “chuột” và một người nam giới tên là Kiên. Hai đối tượng này đưa ma túy cho Phúc cất giấu tại nơi ở, để khi nào có khách hỏi mua ma túy sẽ liên lạc bằng tài khoản ứng dựng Telegram và Phúc “ship” ma túy cho khách. Mỗi lần "ship" ma túy cho khách thành công, Phúc được Quỳnh “chuột” và Kiên chuyển tiền công vào tài khoản ngân hàng.

Căn cứ lời khai của Phúc, Cơ quan CSĐT Công an Tây Hồ đã tiến hành xác minh nhân thân lai lịch của Kiên và Quỳnh “chuột”, xác định Lê Thị Mai Quỳnh tức “chuột” (SN 1996), tạm trú tại ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa và nam thanh niên tên Kiên có tên thật là Lê Doãn Thanh, ở phố Minh Khai , quận Hai Bà Trưng, đang tiếp tục điều tra, làm rõ...

Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phúc về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".