Sri Lanka tuyên bố triển khai 1.000 binh sĩ đến Colombo sau các cuộc tấn công khủng bố

ANTD.VN -Lực lượng vũ trang Sri Lanka ngày 22-4 tuyên bố sẽ triển khai khoảng 1.000 quân nhân đến thủ đô Colombo để tăng cường an ninh công cộng tại đây sau các cuộc tấn công khủng bố vừa xảy ra.

Sri Lanka tuyên bố triển khai 1.000 binh sĩ đến Colombo sau các cuộc tấn công khủng bố ảnh 1

Cảnh sát Sri Lanka khám xét hiện trường vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm 21-4-2019

"Lực lượng vũ trang Sri Lanka sẽ triển khai khoảng 1.000 quân nhân đến thủ đô Colombo để tăng cường an ninh công cộng tại đây, mở các trung tâm cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp và đặc biệt tại các trụ sở cảnh sát địa phương và Bộ Quốc phòng sau các vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra. Không quân Sri Lanka cũng sẽ triển khai các nhân viên của mình để bảo vệ Bandaranaike - sân bay quốc tế lớn nhất Sri Lanka, nằm cách thủ đô Colombo 32 km về phía bắc", cổng thông tin Ada Derana ngày 22-4 đưa tin.

Chính quyền Sri Lanka cũng thay đổi thời gian giới nghiêm từ 20 giờ (giờ địa phương) ngày 22-4 đến 4 giờ sáng 23-4 đã được tuyên bố trước đó.

Vào ngày 21-4 đã xảy ra một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Sri Lanka, khiến 290 người thiệt mạng, trong đó có 30 người nước ngoài, và khoảng 500 người khác bị thương. 8 vụ nổ đã làm rung chuyển các thành phố Colombo, Negombo và Batticaloa, đặc biệt là các nhà thờ Công giáo và khách sạn đang trong thời gian phục vụ lễ Phục Sinh.