Sống sót nhờ uống nước mưa cầm hơi 10 ngày

ANTĐ - Hôm qua 22-12, anh Steven Van Lonkhuyzen, 37 tuổi, cùng hai con trai Ethan, 7 tuổi, và Timothy, 5 tuổi, người Australia đã hồi phục sức khỏe sau 10 ngày bị mắc kẹt vì chiếc ô tô của họ sa xuống vùng bùn lầy gặp lúc mưa lớn. 
Sống sót nhờ uống nước mưa cầm hơi 10 ngày ảnh 1

Sự việc xảy ra từ hôm 11-12 khi anh Steven Van Lonkhuyzen lái ô tô từ nhà riêng tại thành phố Brisbane, bang Queensland, đưa hai con đi dã ngoại thì gặp nạn ở Công viên Quốc gia Expedition tại thành phố Cairns, chiếc xe lao xuống bùn. Lúc này, điện thoại di động của cả ba bố con đều không có tín hiệu.

Steven kể lại, cả ba bố con đã sống sót nhờ những thùng nhựa hứng nước mưa và chia nhau chỗ thực phẩm mang theo. Một người nông dân phát hiện ra ba bố con anh Lonkhuyzen tại gần thị trấn Taroom, cách thành phố Brisbane khoảng 640km về phía tây. Lúc được tìm thấy, anh Lonkhuyzen và hai con trai vẫn ở trong ô tô và đều rất đói.