“Phòng ngừa là giải pháp hữu hiệu”

“Phòng ngừa là giải pháp hữu hiệu”

ANTĐ - Bên lề Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8), khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông về Phòng, chống mua bán người (MBN), Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống MBN Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên ANTĐ một số vấn đề liên quan đến hội nghị quan trọng này.
Việt Nam thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người

Việt Nam thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người

ANTĐ - Sáng nay (14-2), Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8) khu vực Tiểu vùng sông Mê - Kông về Phòng, chống tội phạm mua bán người (MBN), đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống MBN Việt Nam dự và khai mạc hội nghị.
“Việt Nam hợp tác trên nhiều lĩnh vực”

“Việt Nam hợp tác trên nhiều lĩnh vực”

ANTĐ - Sáng 14-2, tại hành lang Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8), khu vực Tiểu vùng sông Mê - Kông về Phòng, chống mua bán người (MBN), Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống MBN Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên ANTĐ, liên quan đến một số vấn đề quan trọng của hội nghị.
Pháp hỗ trợ Việt Nam đấu tranh chống hàng giả

Pháp hỗ trợ Việt Nam đấu tranh chống hàng giả

ANTĐ - Nằm trong chuơng trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp, vừa qua, dự án “Hỗ trợ đấu tranh chống hàng giả có nguy cơ cao đối với sức khoẻ hoặc sự an toàn của người dân tại tiểu vùng sông Mê kông”, đã được Đại sứ quán CH Pháp tại Việt Nam và Bộ CA ký kết.
Pháp hỗ trợ Việt Nam chống hàng giả

Pháp hỗ trợ Việt Nam chống hàng giả

ANTĐ - Chiều 9-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án “Hỗ trợ đấu tranh chống hàng giả có nguy cơ cao đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân tại tiểu vùng sông Mê Kông” giữa Bộ Công an và Đại sứ quán Cộng hoà Pháp.
Việt Nam - Thái Lan: Quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả

Việt Nam - Thái Lan: Quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả

ANTĐ - Chiều 30-11, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là chuyến thăm theo thông lệ ASEAN sau khi người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên của ASEAN nhậm chức.
Có thể dự báo trước các trận đại hồng thủy?

Có thể dự báo trước các trận đại hồng thủy?

ANTĐ - Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia đã và đang phải trải qua trận lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là ở Bangkok. Nếu TP Hồ Chí Minh cứ phát triển như hiện nay thì nguy cơ xuất hiện một trận đại hồng thủy tương tự là có thể. Xung quanh vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học  đã có cuộc trao đổi với báo chí.
Ra mắt Thời báo Mê Kông

Ra mắt Thời báo Mê Kông

ANTĐ - Hôm nay 23-10, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia đã tổ chức Lễ ra mắt Thời báo Mê Kông.
Quan hệ Việt - Mỹ có nhiều cơ hội lớn

Quan hệ Việt - Mỹ có nhiều cơ hội lớn

ANTĐ - “Tôi sẽ dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường hợp tác quan hệ hai nước trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời củng cố quan hệ đối tác chiến lược và giáo dục trong nhiệm kỳ 3 năm tại Việt Nam” - Đại sứ Hoa Kỳ David Bruce Shear cho biết như vậy tại buổi họp báo mới đây nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hài hòa lợi ích

Hài hòa lợi ích

(ANTĐ) - Việc Thượng nghị viện Mỹ lên tiếng kêu gọi bảo vệ môi trường của sông Mekong cho thấy việc phát triển bền vững con sông quốc tế này đã trở thành vấn đề được thế giới quan tâm rộng rãi.
Việt Nam-Lào cùng bảo vệ nguồn nước sông Mekong

Việt Nam-Lào cùng bảo vệ nguồn nước sông Mekong

(ANTĐ) - “Đây là dịp quan trọng để hai bên trao đổi những vấn đề lớn trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện”, đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Lào ngày 20-6.