Sống dậy khí phách quật cường của hai nữ anh hùng dân tộc

ANTĐ - “Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc, thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng năm 2014, diễn ra vào sáng qua 5-2. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội), dự lễ kỷ niệm.

Trước anh linh Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nguyện noi gương, kế tục xứng đáng truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam, của Hai Bà và các nữ anh hùng liệt sỹ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Huyện Mê Linh đang hướng tới ngày kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.