Phát hiện vật liệu nổ tồn sót lại từ kháng chiến chống Pháp

Phát hiện vật liệu nổ tồn sót lại từ kháng chiến chống Pháp

ANTD.VN - Theo thông tin từ Ban chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trong những ngày qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều vật liệu nổ là đạn pháo tồn sót sau chiến tranh được cho là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp do người dân tìm được dưới lòng sông Đà khi nước tại khu vực hạ lưu xuống thấp.
Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội đã bắt quả tang 5 tàu sắt đang khai thác cát trái phép trên sông Đà, đoạn qua huyện Ba Vì.
Đấu tranh quyết liệt không để “cát tặc” lộng hành

Đấu tranh quyết liệt không để “cát tặc” lộng hành

ANTD.VN - Huyện Ba Vì, Tp Hà Nội có tổng hơn 47km sông Hồng và sông Đà chảy qua, nên đây là địa bàn để các đối tượng lợi dụng khai thác cát trái phép. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng hàng loạt vụ việc, đối tượng liên quan đến “cát tặc” đã bị bị phát hiện, triệt phá.
Triệt xóa ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đà

Triệt xóa ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đà

ANTD.VN - Sau một thời gian trinh sát, mật phục, Đội 3, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về về môi trường, CATP Hà Nội phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Ba Vì đã phát hiện, bắt quả tang 1 tàu hút hoạt động khai thác cát trái phép tại sông Đà, thuộc địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.
Hà Nội khởi động dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Hà Nội khởi động dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

ANTD.VN - Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã phê duyệt Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500 (công suất 300.000m3/ngđ-900.000m3/ngđ) tại các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Hà Nội sắp xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Hà Nội sắp xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

ANTĐ - Ngày 5-7, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã đồng ý triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống. Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội sẽ được giao thực hiện dự án này. Cùng với Nhà máy nước mặt sống Đà, sông Hồng, Nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ giải cơn khát cho Hà Nội trong những mùa hè tới.
Xử phạt cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học

Xử phạt cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học

ANTĐ - Ngày 30-6, CAQ Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,8 triệu đồng đối với siêu thị thực phẩm Youmart - địa điểm kinh doanh số 1, Công ty CP đầu tư My Way có địa chỉ tại Lô A14 KĐT Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội về 2 hành vi sử dụng người lao động mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ, vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 12 và không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm chéo, vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Kiến nghị dừng ký hợp đồng cung cấp vật tư đường nước sông Đà

Kiến nghị dừng ký hợp đồng cung cấp vật tư đường nước sông Đà

ANTĐ - Trước những lo ngại về việc nhà thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện cho dự án tuyến nước sạch sông Đà giai đoạn 2 không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ nhiễm chì, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, UBND TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu này để đánh giá chất lượng toàn diện chất liệu đường ống trên.

Mang hơi ấm đến học sinh vùng cao

Mang hơi ấm đến học sinh vùng cao

ANTĐ - Đúng vào đợt rét nhất của mùa đông năm nay, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo ANTĐ cùng Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Xây dựng Đại Dương và Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai đã lên đường đến với các học sinh tại 5 điểm trường: bản Chùn, Tả Van Chư, Lùng Cải, Hoàng Thu Phố, Lùng Phình thuộc 2 huyện: Bảo Yên và  Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Những phần quà thiết thực và tình cảm của đoàn công tác khiến các em học sinh và thầy cô nơi đây cảm động và thấy ấm lòng hơn.

3.692 tỷ đồng xây nhà máy nước mặt sông Hồng

3.692 tỷ đồng xây nhà máy nước mặt sông Hồng

ANTĐ - Chiều 27-10, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục thông tin, Hà Nội sẽ xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng với công suất 300.000m3/ngày đêm tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng. 
Bị bỏ đói, lao động Việt Nam mong sớm được về nước

Bị bỏ đói, lao động Việt Nam mong sớm được về nước

ANTĐ - Ngày 17-10, một nhóm lao động Việt Nam gồm 16 người của Công ty Simco Sông Đà đã bày tỏ nguyện vọng được sớm trở về Việt Nam do tình cảnh thiếu thốn và khó khăn, liên tiếp bị chủ sử dụng lao động bỏ đói. 
Lao động Việt Nam bị hành hung tại Algeria: Chưa thể về nước vì chủ sử dụng lao động giữ hộ chiếu

Lao động Việt Nam bị hành hung tại Algeria: Chưa thể về nước vì chủ sử dụng lao động giữ hộ chiếu

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, vụ xô xát xảy ra giữa nhóm công nhân Việt Nam với chủ sử dụng lao động là Công ty TNHH xây dựng công trình Đông Nhất Giang Tô hôm 16-9 đã khiến 2 lao động Việt Nam bị thương là anh Đậu Hoàng Anh và Đào Ngọc Cường.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hoạt động khám chữa bệnh đảo lộn vì mất nước sạch

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hoạt động khám chữa bệnh đảo lộn vì mất nước sạch

ANTĐ - Chiều 30-9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi nhận được báo cáo từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về sự cố mất nước trong 4-5 ngày qua khiến hoạt động khám chữa bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo bệnh viện tiếp tục mua nước phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời kiến nghị Công ty CP nước sạch Vinaconex sớm cấp nước trở lại cho bệnh viện. 
Người dân Thủ đô khắc khoải đợi nước sạch

Người dân Thủ đô khắc khoải đợi nước sạch

ANTĐ - Liên tiếp các vụ mất nước xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian nắng nóng đã khiến cuộc sống của người dân hết sức khó khăn. Mới đây, đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 13 đã làm khan hiếm nước trên diện rộng tại nhiều quận. Và để tạm thời khắc phục tình trạng này, những khu dân cư ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã cải tạo lại giếng khoan cũ lấy nước sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước từ giếng khoan lại không được đảm bảo vệ sinh nên đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Hơn lúc nào hết, người dân đang mong chờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành để có được nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh cũng như sức khỏe về lâu dài. 

Đường nước sông Đà lại tiếp tục vỡ

Đường nước sông Đà lại tiếp tục vỡ

ANTĐ -Vào chiều nay 21-7-2015, tại Km26 Đại lộ Thăng Long, đường ống nước Sông Đà lại tiếp tục bị vỡ. Hiện Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đang trực tiếp có mặt ở hiện trường để chỉ đạo khắc phục.
Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố

Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố

ANTĐ - Liên quan đến vụ đường ống nước sông Đà – Hà Nội liên tục bị vỡ do thi công không đảm bảo chất lượng, hôm qua (14-7), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 229 - BLHS. 
	Dự án tuyến đường nước sông Đà số 2 chưa được khởi công

Dự án tuyến đường nước sông Đà số 2 chưa được khởi công

ANTĐ - Với lý do phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư, Công ty cổ phần nuớc sạch Vinaconex cho biết, phải đến tháng 8 năm nay, tuyến đường ống nuớc sạch sông Đà số 2 mới được khởi công và dự kiến khoảng giữa năm 2016 mới hoàn thành.
Nâng bước chân trên con đường đến lớp gập ghềnh

Nâng bước chân trên con đường đến lớp gập ghềnh

ANTĐ - Dưới cái lạnh của miền núi Tây Bắc, đoàn công tác Báo ANTĐ phối hợp với nhóm tình nguyện Hoa Cúc xanh đã đến với Nam Phong, xã nằm ở cách biệt trong lòng hồ sông Đà, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, để mang chăn ấm, áo ấm cho các em nhỏ bản Mông. Với những phần quà thiết thực và tình cảm chân thành của đoàn công tác đã khiến cho các em nhỏ cũng như người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng hơn trong mùa đông lạnh này.