Sơn Tùng M-TP hát trong đêm giỗ đầu nhạc sĩ An Thuyên

ANTĐ - Một năm kể từ ngày nhạc sĩ An Thuyên tạ thế, gia đình nhạc sĩ sẽ tổ chức 2 đêm nhạc để tưởng nhớ ông. 

Sơn Tùng M-TP hát trong đêm giỗ đầu nhạc sĩ An Thuyên ảnh 1Sơn Tùng M-TP cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên 

Lý giải về việc chọn địa điểm tổ chức là Vinh (25-6) và Ninh Bình (2-7), ca sĩ Bông Mai - con gái của nhạc sĩ An Thuyên cho biết đêm nhạc diễn ra ở Vinh với mong muốn cha cô được trở về quê hương và gặp gỡ những người bạn cũ, còn sở dĩ gia đình chọn Ninh Bình là bởi nơi đây là mảnh đất linh thiêng, giao thoa giữa trời và đất nên cô mong được gặp lại hình bóng cha mình ở nơi này. Tại Vinh, đêm nhạc có chủ đề “Neo đậu bến quê” với sự tham gia của các nghệ sĩ: Quang Linh, Tấn Minh, Thành Lê…

Còn đêm nhạc tại Ninh Bình với tựa đề “Trăng” ghi nhận sự góp giọng của nhiều giọng ca tên tuổi như: Thanh Lam, Vân Khánh, Lan Anh… cùng hai gương mặt trẻ  Văn Mai Hương và Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng M-TP chia sẻ anh nhận lời hát trong đêm diễn vì rất biết ơn nhạc sĩ An Thuyên. Chính nhạc sĩ An Thuyên là người động viên nam ca sĩ này trong quãng thời gian anh bị vướng vào những lùm xùm với nghi án đạo nhạc. Việc sẽ trình diễn ca khúc nào của nhạc sĩ An Thuyên được Sơn Tùng M-TP giữ bí mật, tuy nhiên anh khẳng định sẽ hát bằng tất cả cảm xúc của mình.