TP.HCM: Bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh

TP.HCM: Bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh

ANTĐ - Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay TP.HCM đã có 3.373 ca tay chân miệng (TCM) phải nhập viện, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2013. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nhận định bệnh đang bước vào giai đoạn đỉnh dịch đầu tiên của năm 2014.
Hà Nội đã khống chế thành công dịch sởi

Hà Nội đã khống chế thành công dịch sởi

ANTĐ - Đến thời điểm này, toàn thành phố chỉ còn 18 xã ghi nhận bệnh nhân mắc sởi mới, trong khi hơn 95% số xã/ phường/ thị trấn đã trải qua 21 ngày không có bệnh nhân. Sở Y tế Hà Nội đánh giá, Hà Nội đã khống chế thành công và gần như đã dập được dịch sởi.
Dứt khoát không để “dịch chồng dịch”

Dứt khoát không để “dịch chồng dịch”

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh sáng 11-5. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với tình trạng cùng lúc có nhiều dịch bệnh đe dọa bùng phát.
Nhiều địa phương lơ là phòng chống dịch sởi

Nhiều địa phương lơ là phòng chống dịch sởi

ANTĐ - Ngày 11-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến thời điểm này, nhiều địa phương vẫn rất chủ quan, lơ là trong việc triển khai chiến dịch tiêm vét vaccine sởi. 
Nhiều dịch bệnh cùng đe dọa bùng phát

Nhiều dịch bệnh cùng đe dọa bùng phát

ANTĐ - Sáng 11-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với tình trạng cùng lúc có nhiều dịch bệnh đe dọa.
Vẫn còn bệnh nhân tử vong do sởi

Vẫn còn bệnh nhân tử vong do sởi

ANTĐ - Ngày 8-5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày toàn thành phố ghi nhận thêm 63 bệnh nhân phát ban nghi sởi vào viện, giảm 9 ca so với ngày 7-5. 
Hà Nội quyết dập dịch sởi trong 10 ngày tới

Hà Nội quyết dập dịch sởi trong 10 ngày tới

ANTĐ - Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội chiều 6-5,   Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội quyết tâm dập dịch sởi trong 10 ngày tới. 

Ngày 5-5, ghi nhận thêm 55 trường hợp mắc sởi

Ngày 5-5, ghi nhận thêm 55 trường hợp mắc sởi

ANTĐ - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: ngày 5-5, tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bạch viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 26 trường hợp nhập viện nghi mắc sởi, giảm 19 trường hợp so với ngày 4-5. Trong ngày có 15 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới. 
Sắp tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 2-10 tuổi

Sắp tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 2-10 tuổi

ANTĐ - Theo Trung tâm y tế Dự phòng (TTYTDP) Hà Nội, dự kiến từ ngày 12 đến 16-5 tới đây, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ từ 2-10 tuổi tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 
132 trường hợp tử vong liên quan đến sởi

132 trường hợp tử vong liên quan đến sởi

ANTĐ - Ngày 1-5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Ngày 1-5, tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 32 trường hợp nhập viện nghi mắc sởi, giảm 6 trường hợp so với ngày 30-4-2014. Trong ngày có 13 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới.

Tuyệt đối không lơ là với dịch sởi

Tuyệt đối không lơ là với dịch sởi

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch sởi thành phố Hà Nội chiều 28-4. Theo đó, vài ngày gần đây, dịch sởi trên địa bàn Hà Nội đã có xu hướng giảm nhưng chưa rõ rệt, tính bền vững chưa cao.
Khuyến cáo phòng sởi trong dịp nghỉ lễ

Khuyến cáo phòng sởi trong dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Ngày 27-4, Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo hướng dẫn người dân chủ động phòng chống lây nhiễm dịch sởi trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau: 
Tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ từ ngày 1-5

Tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ từ ngày 1-5

ANTĐ - Nhằm nhanh chóng dập dịch sởi trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa phê duyệt “Kế hoạch tiêm bổ sung vaccine sởi miễn phí cho trẻ từ 2 đến dưới 10 tuổi tại một số tỉnh có nguy cơ cao”. 

Cần cảnh giác với việc lợi dụng internet để công kích, làm nhục người khác

Cần cảnh giác với việc lợi dụng internet để công kích, làm nhục người khác

ANTĐ - Internet là một môi trường mở, trong đó bất kỳ người nào cũng có cơ hội lên tiếng. Cũng thêm một đặc điểm của môi trường này, với những cơ chế quản lý hiện nay, họ có thể giấu mặt, giấu tên tuổi hoặc hơn nữa giấu cả tông tích nếu lấy địa chỉ từ trang chủ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. 
Việt Nam đã ứng phó tốt

Việt Nam đã ứng phó tốt

ANTĐ - Dịch sởi quay lại Mỹ và một số nước cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng trong chiến lược dài hạn quốc gia trong việc chống dịch sởi cũng như nâng cao nhận thức của người dân. Tiến sỹ Kohei Toda (Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Tổ chức Y tế thế giới) đánh giá cao các biện pháp ứng phó của Việt Nam:

Singapore: Tiêm chủng giúp phòng dịch

Singapore: Tiêm chủng giúp phòng dịch

ANTĐ - Để phòng chống dịch sởi, Chính phủ Singapore khuyến cáo công dân đến Philippines thời điểm này phải tiêm vaccine sởi nếu như chưa tiêm phòng hay chưa mắc bệnh sởi trước đó.