“Sói già” Mario Zagallo may mắn thoát chết

ANTĐ -  Mario Zagallo, cựu HLV của ĐTQG Brazil, đã may mắn chỉ bị thương nhẹ trong một tai nạn xe hơi hôm thứ Năm vừa qua.

Mario Zagallo khi còn dẫn dắt ĐT Brazil

Thông tin từ cảnh sát Rio de Janeiro cho biết, cựu cầu thủ năm nay đã 81 tuổi, đã gặp phải tai nạn xe hơi khi đang lưu thông ở con đường nằm ở phía Tây thành phố. May mắn là ông chỉ bị thương nhẹ, rách mí mắt trái.

Nguyên nhân của vụ tai nạn là do Zagallo mất lái sau khi chiếc xe ông điều khiển đâm phải một cái cột. Phóng viên của hãng Lance thông qua liên lạc với gia đình của Mario Zagallo cho biết, ông đã được đưa tới bệnh viện. Ít giờ sau khi được sự chăm sóc của bác sĩ và tĩnh tâm, Zagallo được gia đình đón về nhà.

Zagallo là đại thụ trong làng bóng đá Brazil. Ông được biết đến với kỳ tích là người đầu tiên giành 4 danh hiệu vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ (1958, 1962) và HLV (1970) và trợ lý HLV (1994). Ông được đặt biệt danh là "Sói già" và là người cực kỳ mê tín. Ông yêu thích con số 13 bởi sự may mắn mà nó mang lại cho minh.