Sợi chỉ ký ức trong "Lướt thời gian"

ANTĐ - Áp dụng hình thức vẽ nét thuần túy, họa sỹ Trần Ngọc Sinh sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm mới nhất trong triển lãm “Lướt thời gian”. 

Dưới dạng những bức tranh kích thước rất lớn, Trần Ngọc Sinh cho người xem cảm giác trung thực như thể anh đang viết những hình, chỉ với những nét đen trên nền ráng. Các tác phẩm như những sợi chỉ ký ức, của vô thức và suy nghĩ đan xen, tái hiện  khoảnh khắc của thế giới theo một cách nhìn riêng.

Ngoài những tác phẩm hội họa, người xem cũng sẽ được thưởng thức những sắp đặt giữa vật thể và khoảng trống của chính nó, để đưa ra câu hỏi về giá trị tồn tại của mỗi cá thể người trong một cộng đồng rộng lớn. Triển lãm được trưng bày từ ngày 6-10 đến 1-11 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).