Sốc với danh sách ứng viên Quả bóng vàng FIFA

ANTĐ - Ngoài các ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, đề cử Quả bóng vàng FIFA vừa công bố còn bao gồm những cái tên ít ai biết đến, trong đó có Massimo Luongo, cầu thủ chơi ở giải hạng Ba tại Anh mùa trước. 

Trong lúc Ronaldo và Messi tiếp tục so kè tới danh hiệu cao quý nhất dành cho cá nhân trên bình diện quốc tế, danh sách đề cử năm nay khiến người hâm mộ bị sốc bởi sự xuất hiện của các cầu thủ không đến từ những CLB hàng đầu của châu Âu.

Cầu thủ của Bournemouth, Christian Atsu, người không thể cạnh tranh vị trí tại đội hình 1 của Everton mùa trước, cũng tham gia cuộc chạy đua cùng tiền vệ của QPR, Massimo Luongo. Luongo là trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất bởi cầu thủ này thi đấu tại League One (hạng Ba tại Anh) cho Swindon Town ở mùa giải trước. Ngoài ra, người hâm mộ cũng bất ngờ với sự xuất hiện của tiền đạo Shinji Okazaki, cầu thủ chơi cho Mainz ở mùa 2014-2015 trước lúc đến Leicester.

Massimo Luongo của QPR mùa trước chơi cho Swindon Town

Chiếm nhiều đại diện nhất trong danh sách 59 ứng viên đề cử cho Quả bóng vàng FIFA là Real Madrid và Barcelona, mỗi đội có 7 cầu thủ. Những “võ sỹ” nặng ký như ngôi sao người Wales, Gareth Bale và cựu tiền đạo của Liverpool, Luis Suarez gia nhập cuộc đua cùng Messi và Ronaldo - bộ đôi “vai kề vai” chạy đua từ năm 2008.

Thành tích đi tới chung kết Champions League hồi tháng 5 giúp Juventus có 6 đại diện, trong khi đội ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich góp 5 đại diện. Tuy nhiên, giới hâm mộ rất bất ngờ vì sự thiếu vắng của thủ môn kỳ cựu, Gianluigi Buffon, bất chấp cơ hội chiến thắng của anh là không có.

Bộ đôi của Real Madrid, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale

So với các CLB của Anh, Man City vượt trội với 5 đại diện, 2 trong số đó là các tân binh Kevin de Bruyne và Nicolas Otamendi. Sergio Aguero, Yaya Toure và Wilfried Bony là những gương mặt còn lại của đội bóng vùng Eastlands. Chelsea đứng ở vị trí tiếp theo với 4 đại diện, trong đó có Eden Hazard và Diego Costa.

Premier League còn có một số đề cử khác như trường hợp của Wayne Rooney (M.U), Harry Kane (Tottenham), Andre Ayew (Swansea) hay David Ospina của Arsenal.

Lionel Messi của Barcelona là ứng viên hàng đầu

Theo kế hoạch, danh sách 59 đề cử sẽ được rút gọn xuống 23 ứng viên vào tháng 12. Tạp chí France Football, Ủy ban bóng đá FIFA, trong đó có Chủ tịch UEFA, Michel Platini, Chủ tịch Premier League, Richard Scudamore và các huyền thoại như Franz Beckenbauer và Pele... sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này. Họ sau đó lựa chọn ra 3 cái tên vào “chung kết”.

Như thường lệ, cuộc bầu phiếu lựa chọn người chiến thắng do các HLV, đội trưởng các ĐTQG cùng một số nhà báo thể thao tiến hành vào tháng 1 năm tới. 

Danh sách đề cử 59 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm 2015