Sốc: Hai tuyển thủ Thái Lan công khai quan hệ đồng tính

ANTĐ - Một scandal hy hữu vừa xảy ra trong nội bộ ĐT Thái Lan của HLV Kiatisuk khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Chưa kịp vui sau những thành công nhất định mà một thế hệ mới của bóng đá Thái Lan đã làm được trong năm 2014 vừa qua, người hâm mộ đội tuyển xứ Chùa Vàng đã trải qua một cảm giác sốc thực sự, khi hai tuyển thủ trụ cột nổi tiếng của họ là Charyl Chappuis và Chanathip Songkrasin công khai… yêu nhau.

Đây không phải chuyện của ngày Cá tháng Tư, mà là chuyện thật 100%. Trên mạng xã hội của mình nhiều ngày qua, Charyl Chappuis và Chanathip Songkrasin công khai yêu nhau mặn nồng như những đôi trai gái thực thụ với những tấm ảnh nóng bỏng. Nhiều CĐV Thái Lan và cả ở Đông Nam Á, đặc biệt là các CĐV nữ đã thực sự suy sụp trước thông tin này. ĐT Thái Lan đang đối mặt với việc bị nhiều CĐV quay lưng, dù câu chuyện tình cảm đồng tính ở đất nước này là không khắt khe như nhiều quốc gia khác.

Sốc: Hai tuyển thủ Thái Lan công khai quan hệ đồng tính ảnh 1Chanathip Songkrasin (số 18) và Charyl Chappuis

Scandal xảy ra ở thời điểm ĐT U23 Thái Lan đang chuẩn bị cho SEA Games 28 vào cuối tháng 5 ở Singapore khiến HLV Kiatisuk đang vô cùng đau đầu. Cả hai đều rất tài năng và đều đang ở trong độ tuổi có thể dự SEA Games năm nay.

Khi được hỏi, HLV Kiatisuk đã từ chối bình luận về “mối tình” này. Ông chỉ dứt khoát: “Charyl Chappuis có thể sẽ phải vắng mặt ở SEA Games 28”. Đây có thể là các để cựu danh thủ Thái Lan tránh đi những rắc rối có thể xảy ra ở thời điểm mà ông và các học trò cần sự tập trung hơn bao giờ hết.

Charyl Chappuis được biết đến như một trong những “hotboy” không chỉ của bóng đá Thái Lan, mà còn của cả Đông Nam Á. Cầu thủ thường thi đấu với áo số 7 trên lưng này sinh năm 1992 ở Thụy Sĩ, đá ở vị trí tiền vệ, thường được mệnh danh là “Ronaldo của Thái Lan” nhờ tài năng và vẻ bề ngoài vô cùng điển trai. Anh chính là trụ cột giúp ĐT Thái bước lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Sốc: Hai tuyển thủ Thái Lan công khai quan hệ đồng tính ảnh 2Cả hai công khai những bức ảnh gần gũi trên mạng xã hội

Trong khi đó, Chanathip Songkrasin trẻ hơn 2 tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ tài năng thiên phú để trở thành thần tượng mới ở Thái Lan. Dưới sự dẫn sắt của HLV Kiatisuk, Chanathip đã cùng ĐT U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 27, rồi đoạt vị trí thứ 4 tại ASIAD Incheon trước khi vô địch AFF Cup 2014 ở tuổi 21.

Cả hai đều được coi là những cánh chim đầu đàn trong “thế hệ Vàng” mới của bóng đá Thái, có thể đưa đội tuyển nước này lên tầm cao mới.