Sợ ‘va chạm’, NATO và Nga đàm phán cấp cao

ANTD.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga vừa tổ chức cuộc đàm phán cấp cao để tránh những nguy cơ “va chạm” với nhau, cũng như minh bạch hóa các thông tin để không bị hiểu nhầm.

Sau quyết định điều quân, NATO lại đàm phán với Nga

Được biết, Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow đã gặp gỡ Đại sứ Nga Alexander Grushko để bàn về các giải pháp tăng cường minh bạch, hạn chế rủi ro và các nguy cơ tiềm ẩn.

Mặc dù đang đàm phán, song đại diện NATO Vershbow vẫn khẳng định với phía Nga rằng, họ sẵn sàng duy trì đối thoại nhưng không thay đổi các chính sách và chiến lược đã có với Moscow.

Lý do được NATO đưa ra là bởi Nga vẫn can dự vào tình hình Ukraine.

Hiện mối quan hệ giữa NATO và Nga đang ở mức rất xấu, sau khi NATO quyết định tăng mạnh sự hiện diện quân sự sát biên giới Nga, với 4 tiểu đoàn lính đa quốc gia cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.