Gây rối tại Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội

Gây rối tại Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội

ANTĐ - Không được mời đến làm việc, nhưng bất chấp sự kiên trì thuyết phục và yêu cầu mời ra ngoài của nhân viên bảo vệ Sở Thông tin - truyền thông (TTTT) Hà Nội, bà Phạm Thị Dung Mỹ (tên gọi khác là Lê Hiền Đức, 82 tuổi, HKTT ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã không chấp hành, có hành vi gây rối.
Quảng cáo rao vặt trái phép bùng phát trở lại: “Nhổ cỏ” bỏ lại gốc?

Quảng cáo rao vặt trái phép bùng phát trở lại: “Nhổ cỏ” bỏ lại gốc?

ANTĐ - Với quyết tâm xóa đi những nhếch nhác bộ mặt đô thị, chào đón Hà Nội tròn 1000 tuổi, đầu năm 2010, Sở TT&TT cùng Sở VH-TT&DL Hà Nội hợp lực thực hiện một cuộc “tổng tiến công” quảng cáo rao vặt trái phép. Thành công khi đó đáng ghi nhận. Nhưng đến nay nạn quảng cáo rao vặt trái phép lại đang bùng phát, quy mô hơn, tính toán hơn, chuyên nghiệp hơn…
Tái khởi động “chiến dịch” xóa quảng cáo rao vặt

Tái khởi động “chiến dịch” xóa quảng cáo rao vặt

ANTĐ - “Chiến dịch” này do Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp cùng Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức với mục đích kiểm tra, thống kê, và xử lý triệt để đối với các số điện thoại của người làm dịch vụ quảng cáo không đúng với quy định, viết vẽ, gắn quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác gây mất mỹ quan đô thị.
Mạo danh… nhà báo bị phạt 3 triệu đồng

Mạo danh… nhà báo bị phạt 3 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 18-10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Đắc Lắc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với “nhà báo dỏm” Nguyễn Văn Tuy (SN 1968, trú tại số nhà 382 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) do có hành vi mạo danh nhà báo để trục lợi.
Rà soát “danh sách đen” quảng cáo rao vặt trái phép

Rà soát “danh sách đen” quảng cáo rao vặt trái phép

(ANTĐ) - Hôm qua, 20-6, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 127 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.