Hơn 50.000 hộ bị nợ đất dịch vụ

Hơn 50.000 hộ bị nợ đất dịch vụ

ANTĐ - Rà soát mới nhất cho thấy, TP Hà Nội mới trả nợ đất dịch vụ cho khoảng 16.852 hộ dân, đạt 21,7% tổng nhu cầu. Đáng chú ý, một số quận, huyện, sau nhiều năm được thành phố giao nhiệm vụ, tới nay vẫn chưa giao được thửa đất dịch vụ nào cho dân.
Phát hiện 83,5 ha đất cho thuê trái phép

Phát hiện 83,5 ha đất cho thuê trái phép

ANTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho biết kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn. 
Đẩy nhanh chủ trương đấu thầu công khai

Đẩy nhanh chủ trương đấu thầu công khai

ANTĐ - “Tổ chức đấu giá khai thác các mỏ cát trên địa bàn thành phố” là đề xuất được CATP Hà Nội đưa ra trên cơ sở bản quy hoạch đã được UBND TP phê duyệt từ tháng 2-2013, và cũng chính là đề xuất từ thực tiễn công tác đấu tranh, phòng ngừa nạn khai thác cát trái phép trong nhiều năm qua.
Giao lưu trực tuyến về đất đai, môi trường

Giao lưu trực tuyến về đất đai, môi trường

ANTĐ - Ngày 26-3, Bộ TN-MT cho biết, Bộ và Sở TN-MT các tỉnh, thành phố sẽ giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường qua mạng Internet vào ngày 15-4 tới.
Dưới sông quyết liệt, trên bờ dửng dưng

Dưới sông quyết liệt, trên bờ dửng dưng

ANTĐ - Tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn Hà Nội, lâu nay cực kỳ “nóng” và phức tạp, gây nhiều hệ lụy đối với xã hội và nhất là đã bộc lộ sự lúng túng, bị động của các cơ quan quản lý. Mỗi năm, có cả triệu m3 cát bị khai thác trái phép, kéo theo đó tiền thuế thất thu hàng tỷ đồng. Một chuyên án lớn do Công an Hà Nội bóc gỡ mới đây, làm rõ cả dây chuyền – tập đoàn – liên kết hút và thu mua cát trái phép. 

Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh

Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh

ANTĐ - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị “Môi trường đầu tư thành phố Hà Nội qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và điều tra doanh nghiệp FDI năm 2013” diễn ra hôm qua, 21-3.

Chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái luật

Chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái luật

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa đồng ý với kết luận thanh tra của Sở TN-MT Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH một thành viên Cơ điện công trình để xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. 
Mạnh tay với doanh nghiệp vi phạm đất đai

Mạnh tay với doanh nghiệp vi phạm đất đai

ANTĐ - Ngày 11-3, UBND  TP Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đã đồng ý với kết luận thanh tra hàng loạt địa chỉ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại các quận, huyện Từ Liêm, Mê Linh, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông. Nếu các doanh nghiệp không khẩn trương khắc phục sai phạm, TP sẽ thu hồi lại các diện tích đất đã giao cho các đơn vị này.

Gỡ ngay "chướng ngại vật" cho doanh nghiệp

Gỡ ngay "chướng ngại vật" cho doanh nghiệp

ANTĐ - Hôm qua, 28-2, lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại đầu tiên trong năm 2014 với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Cam kết luôn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, sẽ đồng hành với DN vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Zone 9

Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Zone 9

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra toàn diện việc sử dụng khu đất tại số 9 phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (khu Zone 9). 
Giảm vi phạm nghiêm trọng về đất đai

Giảm vi phạm nghiêm trọng về đất đai

ANTĐ - Ngày 14-1, Sở TN–MT TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013. Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, năm 2013, Sở đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường. Phối hợp cùng các sở, ngành thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép quy hoạch... 
Chuyển công tác 435 cán bộ để phòng tham nhũng

Chuyển công tác 435 cán bộ để phòng tham nhũng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2013, để ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng, thành phố đã chuyển đổi vị trí công tác 435 công chức, viên chức, tập trung vào một số lĩnh vực được đánh giá là nhạy cảm. 
Môi trường tại các tỉnh lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy: Nhiều doanh nghiệp vi phạm

Môi trường tại các tỉnh lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy: Nhiều doanh nghiệp vi phạm

ANTĐ - Qua chuyến khảo sát môi trường tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy (Hà Nam, Nam Định) do Tổng cục Môi trường tổ chức mới đây, có thể thấy vấn đề ô nhiễm môi trường được xem là điểm nóng cần được quan tâm đầu tư, xử lý không chỉ ở các khu công nghiệp mà cần được chú ý cả tại các cụm công nghiệp, làng nghề. 

Tránh sa bẫy dự án “ma”

Tránh sa bẫy dự án “ma”

ANTĐ - Có hàng trăm lý do khiến chủ dự án chậm bàn giao căn hộ chung cư cho khách hàng. Song, người mua sợ nhất là những dự án thay đổi chủ đầu tư hoặc không đủ năng lực để thực hiện dự án, thậm chí chủ doanh nghiệp bị bắt do vi phạm pháp luật... bởi không biết tới bao giờ họ mới được nhận nhà.
Thu hồi hơn 9,6 triệu m2 đất vi phạm

Thu hồi hơn 9,6 triệu m2 đất vi phạm

ANTĐ - Diện tích đất dự án được thu hồi năm 2013 của TP Hà Nội đạt tới con số kỷ lục hơn 9,6 triệu m2. Trong đó, riêng một khu đô thị không còn phù hợp với quy hoạch nên bị thu hồi đã chiếm tới hơn 9,4 triệu m2, rộng gần gấp đôi quận Hoàn Kiếm.
Vào cuộc điều tra về “Làng ung thư Lục Đầu Giang”

Vào cuộc điều tra về “Làng ung thư Lục Đầu Giang”

ANTĐ - Dự kiến, hôm nay 31-10, Sở TNMT tỉnh Hải Dương sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc người dân khu dân cư Ngọc Sơn đổ đất, đá… lấp cổng công ty Thiên Lộc, vì cho rằng hoạt động tại địa điểm này gây ô nhiễm môi trường. 
Thu hồi “đất treo” xây trường học

Thu hồi “đất treo” xây trường học

ANTĐ - Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh vừa ra quyết định thu hồi gần 12.633 m2 đất thuộc 2 dự án bất động sản chậm triển khai để ưu tiên đầu tư xây dựng trường học, nhà văn hóa.