Đề nghị di dân khỏi khu vực “hố tử thần”

Đề nghị di dân khỏi khu vực “hố tử thần”

ANTĐ - Ngày 28-10, tại thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện một hố sụt lún, ban đầu chỉ rộng 1,5m sau đó lan rộng. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ TN-MT cử cán bộ xác minh, kiểm tra nguyên nhân và chỉ đạo xử lý. 

Chưa phát hiện “bôi trơn sổ đỏ” ở Hà Đông

Chưa phát hiện “bôi trơn sổ đỏ” ở Hà Đông

ANTĐ - Chiều 21-10, trước thông tin người dân phải chi 10 triệu đồng mới được nhận sổ đỏ tại một khu đô thị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, ông Vũ Ngọc Phụng cho biết, việc thẩm định hồ sơ sổ đỏ nhà đất dự án thuộc về Sở TN-MT. 

Cấp sổ đỏ nhà dự án: Vướng mắc nằm ở chủ đầu tư

Cấp sổ đỏ nhà dự án: Vướng mắc nằm ở chủ đầu tư

ANTĐ - Chiều qua (8-10), UBND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện và một số chủ đầu tư dự án nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà... tại các dự án khu đô thị. 
Chủ đầu tư cản trở cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà

Chủ đầu tư cản trở cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà

ANTĐ - Ngày 28-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tiến độ cấp “sổ đỏ” tại các dự án phát triển nhà tại Hà Nội rất chậm. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp – chủ đầu tư dự án thờ ơ, thậm chí gây khó khăn, cản trở việc cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà.

Thu hồi 16 dự án phát triển nhà ở

Thu hồi 16 dự án phát triển nhà ở

ANTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho biết, từ năm 2009 tới nay, Sở TN-MT đã thanh tra và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đối với 12 dự án phát triển nhà ở. 
Phát hiện 781.000m2 đất sử dụng sai mục đích

Phát hiện 781.000m2 đất sử dụng sai mục đích

ANTĐ - Ngày 9-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, qua kiểm tra công tác quản lý đất nông nghiệp ở nội thành, đã phát hiện tới 781.412 m2 đất sử dụng không đúng mục đích. 
Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

ANTĐ -Sau ba ngày xét xử sơ thẩm (lần 2), chiều 12-6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Phúc (Nguyên giám đốc Sở TN-MT) 4 năm tù về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị cáo Phúc không có mặt ở phiên tòa do bị bệnh.
Cùng Suntory PepsiCo Việt Nam bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo

Cùng Suntory PepsiCo Việt Nam bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo

ANTĐ -Hàng trăm cán bộ nhân viên Suntory PepsiCo Việt Nam cùng học sinh tiểu học, đoàn thanh niên chung tay bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực như đạp xe diễu hành, trồng cây, vệ sinh các con đường, dọn sạch các bãi biển và các khu kênh rạch trên toàn quốc.
Ô nhiễm môi trường ở các làng nghề thuộc da tại Thường Tín

Ô nhiễm môi trường ở các làng nghề thuộc da tại Thường Tín

ANTĐ - Trước những đơn thư cầu cứu của người dân về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Đội 7, xóm Phú Cường, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, Phòng CSMT, CATP phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các cơ sở tư nhân làm nghề thuộc da trâu bò trên địa bàn.
Sự thật về vụ hàng trăm người “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ

Sự thật về vụ hàng trăm người “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ

ANTĐ - Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân thôn Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ của làng khi cho rằng một vài cá nhân định “thôn tính”, chính quyền “bảo kê” bán cả đất đường làng. Vậy sự thật của sự việc này là gì?

Thành lập Đoàn Thanh tra đất nông lâm trường

Thành lập Đoàn Thanh tra đất nông lâm trường

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường, trạm trại. 
Thu 486 tỷ đồng từ đấu giá đất

Thu 486 tỷ đồng từ đấu giá đất

ANTĐ - Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Minh Mười, 3 tháng đầu năm có 6 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 2,8ha, thu được 486 tỷ đồng.