Phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội:

Sở ngành Hà Nội cam kết tiến độ dự án công viên, xử lý nước thải, nhà máy rác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 5-7, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội bắt đầu với phần tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa của UBND TP với cử tri từ các kỳ họp trước. Các dự án dân sinh như công viên vườn hoa, xử lý nước thải, chất thải rắn được cam kết tiến độ cụ thể. 
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong (bên phải) trả lời chất vấn về tiến độ 8 dự án xử lý nước thải quan trọng

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong (bên phải) trả lời chất vấn về tiến độ 8 dự án xử lý nước thải quan trọng

Cam kết tiến độ với 8 dự án xử lý nước thải quan trọng

Đại biểu Vũ Ngọc Anh (Bắc Từ Liêm) nêu, theo báo cáo, vẫn còn 60 dự án trong kế hoạch đầu tư chưa được đề nghị phê duyệt chủ trương.

134 dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương từ đầu nhiệm kỳ, đến nay vẫn chưa được phê duyệt triển khai. Trong đó có có 8 dự án quan trọng về thu gom, xử lý nước thải vẫn chưa được đầu tư… Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT làm rõ trách nhiệm trong việc đôn đốc, nguyên nhân chậm trễ với với 8 dự án trên và các dự án đầu tư công nói chung?

Đại biểu Vũ Ngọc Anh cũng đặt câu hỏi: “Theo cam kết của UBND TP, dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc sẽ được trình HĐND TP trong kỳ họp này nhưng chưa trình được, đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trách nhiệm thuộc về ai để cử tri, nhân dân biết?”.

Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân trả lời, 60 dự án trong kế hoạch chưa đề nghị chủ trương đầu tư thì trong kỳ họp này đã trình HĐND TP phê duyệt 16 dự án, sở sẽ đôn đốc các đơn vị yêu cầu trình khẩn trương để trình HĐND TP xem xét vào cuối năm nay, nếu không sẽ đưa khỏi kế hoạch đầu tư.

Với các dự án được phê duyệt từ đầu nhiệm kỳ nhưng chưa triển khai, Sở đã tham mưu UBND TP chỉ đạo, chia các dự án theo chuyên ngành các sở.

Chủ tịch UBND TP đã giao ban với các chủ đầu tư và các sở chuyên ngành phụ trách thẩm định dự án. Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Với 8 dự án thu gom, xử lý nước thải, Sở KHĐT đã làm việc và Sở Xây dựng đã cam kết đến tháng 9 này sẽ trình HĐND TP xem xét.

Nguyên nhân chậm tiến độ được ông Quân lý giải là các dự án này có tính chất phức tạp, khó và quy hoạch thoát nước có thay đổi nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Về dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, ông Quân cho biết, Sở KH&ĐT đã thẩm định xong. Tuy nhiên, đây là dự án nhóm A cần phải có hội đồng thẩm định và cam kết tháng 9 sẽ trình HĐND TP xem xét phê duyệt.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trả lời thêm, 8 dự án này có 5 dự án nhóm B (đã trình thẩm định 4 dự án, dự án trạm bơm Gia Thượng phải điều chỉnh quy hoạch; đã giao quận Long Biên điều chỉnh, sau đó sẽ trình ngay chủ trương).

3 dự án nhóm A có mức đầu tư lớn, lưu vực lớn phải rà soát kỹ để đảm khả thi, hiệu quả, đồng bộ, tránh phải điều chỉnh nhiều lần. Ông Phong khẳng định cam kết đảm bảo tiến độ trình HĐND TP trong tháng 9-2023.

Trả lời đại biểu về dự án Cải tạo trạm bơm Yên Nghĩa, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, dự án hiện đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Quận đang xây dựng phương án bốc thăm để tái định cư cho 43 hộ dân bằng đất, 122 hộ dân bằng nhà.

Về tiến độ của dự án này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: “Những khó khăn cơ bản được giải quyết xong. Có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, thành phố sẽ đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong trong năm 2023”.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trả lời tái chất vấn

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trả lời tái chất vấn

Tiến độ cụ thể các dự án đầu tư, cải tạo công viên

Cũng liên quan đến đời sống dân sinh, các dự án công viên cây xanh rất được cử tri mong đợi, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh (Phúc Thọ) đặt câu hỏi về tiến độ dự án công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông; việc đầu tư cải tạo các công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ bao giờ được triển khai?

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, việc đầu tư cải tạo 3 công viên: Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ và các công viên nói chung được Thành ủy, UBND TP rất quan tâm.

Việc đầu tư cải tạo công viên Thống Nhất gắn với tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, đề xuất chủ trương đầu tư phải kết hợp với lập quy hoạch 1/500; Tương tự, công viên Bách Thảo phải gắn quy hoạch với khu chính trị Ba Đình; Công viên Thủ lệ là công viên chuyên đề, vì vậy khi nghiên cứu phải đặt trong bối cảnh chung.

“Đến nay đã lấy ý kiến xong các sở ngành. Chúng tôi sẽ trình chủ trương đầu tư cải tạo 3 công viên nói trên để HĐND TP xem xét vào kỳ họp tháng 9-2023”, ông Phong cam kết.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, về công viên văn hoá vui chơi giải trí Hà Đông, quận đã có báo cáo thành phố giao UBND quận Hà Đông lập chủ trương đầu tư giai đoạn một với phần mặt bằng đã giải phóng mặt bằng 52,8ha gồm hai phân khu là Khu công viên văn hóa, cây xanh diện tích là 13,53 ha, khu công viên vui chơi giải trí diện tích 23,16 ha và diện tích mặt nước là 16,18 ha.

Quận đang nghiên cứu xem xét, phê duyệt về quy hoạch 1/500 và trên cơ sở các quy định pháp luật, UBND quận Hà Đông sẽ triển khai các bước đầu tư theo quy định.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu: “Giám đốc Sở QH-KT cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch. Công viên văn hóa vui chơi Hà Đông được cử tri rất quan tâm. Đến kỳ họp cuối năm 2023 phải trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư”.

Về dự án Công viên Đống Đa chậm tiến độ, Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, Sở nhận trách nhiệm cơ quan tham mưu TP với công tác quy hoạch với dự án.

Có nguyên nhân khách quan trong triển khai các công viên trên địa bàn trong thời gian vừa qua đều có vướng mắc chung liên quan đến đất dân cư và nhà ở hiện nay trong khu vực công viên .

Giám đốc Sở QH-KT cho biết, UBND TP đã chỉ đạo, Sở hướng dẫn và phối hợp quận Đống Đa khoanh vùng, rà soát lại vấn đề pháp lý sử dụng đất đối với tất cả khu vực đất xung quanh dự án. Quận Đống Đa đã rà soát lập đề cương khái toán gửi Sở và trong tháng 7 gửi sở thẩm định, báo cáo UBND TP có định hướng.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, sau khi xác định ranh giới dự án, quận sẽ tuân thủ vấn đề quy hoạch để bổ sung 2ha vào quy hoạch chung.

Quận Đống Đa cam kết trong năm 2023 sẽ hoàn thành bố trí quy hoạch tại đây.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trả lời đại biểu về 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trả lời đại biểu về 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn

Sớm triển khai 2 dự án nhà máy đốt rác phát điện

Trả lời đại biểu Nguyễn Minh Đức (Hoàng Mai) về 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can, Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch đang lập điều chỉnh vì quy hoạch ngành sẽ phải tích hợp vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tới năm 2030, tầm nhìn năm 2050, dự kiến sẽ trình phê duyệt cuối 2023.

Từ đó, các địa điểm quy hoạch cụ thể, công suất của các khu xử lý rác tiếp theo ở khu vực phía tây và phía nam của thành phố sẽ được thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết tổng phát sinh rác hằng ngày của thành phố khoảng 7.000 tấn, trong đó Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đã hoàn thành cơ bản và tiếp nhận xử lý khoảng 3.000 tấn/ngày, còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn; cuối năm 2023 Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động vào đầu năm 2024 với công suất khoảng 2.000 tấn/ngày sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác trên địa bàn thành phố.

UBND TP đã có quyết định dừng hoạt động Nhà máy xử lý rác thải Châu Can vào tháng 1-2023 theo cam kết.

UBND TP đã giao các sở đề xuất dự án, hình thức đầu tư, vốn, giải pháp công nghệ và địa điểm cho nhà máy điện rác, bảo đảm công suất lớn ít nhất ở mức 1.000 tấn/ngày để đáp ứng nhu cầu đốt rác phát điện. UBND TP kỳ vọng đề xuất dự án sẽ được trình cuối năm nay để sớm được triển khai”, ông Nguyễn Trọng Đông nói.

Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, đơn vị sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích 10ha với công suất 450 tấn/ngày. Công ty Môi trường Xuân Mai – chủ đầu tư dự án đã đề xuất triển khai giai đoạn 1 với 4 modul, công suất 450 tấn/ngày vào quý III năm 2023.

Công ty cũng đề nghị nâng công suất lên 2.000 tấn/ngày vào các giai đoạn tiếp theo. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các sở ngành xem xét đề xuất của đơn vị để sớm triển khai dự án.