Sợ mất lòng Mỹ, Israel không cho tàu tên lửa Nga cập cảng

ANTĐ - Ngày 14-5, nhật báo Haaretz dẫn một quan chức cấp cao Israel cho biết, Tel Aviv đã từ chối cho phép một chiếc tàu trang bị tên lửa của Nga cập cảng của nước này nhằm tránh gây căng thẳng với Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine. 

Tờ báo cho rằng, Israel nỗ lực duy trì sự trung lập trong cuộc đối đầu của các cường quốc về vấn đề Ukraine, nên hình ảnh về một chiếc tàu chiến của Nga tại một căn cứ hải quân chính của Israel có thể chuyển tải thông điệp rằng Israel ủng hộ Nga, do đó sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng với Mỹ.

Theo bài báo, Israel đã từ chối đề nghị của Nga cho phép một chiếc tàu chiến cập cảng Haifa từ một tháng trước, sau các cuộc thảo luận của các quan chức cấp cao Israel về vấn đề này. Tuy nhiên, đại diện Nga tại nước này đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Sợ mất lòng Mỹ, Israel không cho tàu tên lửa Nga cập cảng ảnh 1
Tàu đổ bộ hạng nặng Azov của Nga


Cơ quan an ninh Israel cho rằng nếu tàu chiến Nga cập cảng Haifa có thể sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động do thám của Nga tại Israel, và cho biết thêm rằng, chuyến thăm tương tự hồi năm ngoái của một tàu hải quân Nga chỉ là vỏ bọc che đậy hoạt động gián điệp.

Khoảng 1 năm trước, tàu đổ bộ hạng nặng Azov của Nga đã cập cảng Haifa của Israel để chức mừng các cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ 2 sống tại nước này. Năm nay, tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov dự kiến đến thăm Haifa nhưng đã bị từ chối.

Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục lên án các hành động của Nga tại Ukraine. Nhiều nước trên thế giới đã ủng hộ quan điểm của Mỹ về vấn đề này. Tuy nhiên, Israel lại có quan điểm trung lập trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, khiến chính quyền Mỹ tức giận.