Số mắc Covid-19 của Hà Nội và Hải Phòng cao vượt trội, đã có 24 ca Omicron

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong ngày 3-1, số mắc Covid-19 được công bố trên cả nước giảm gần 1.000 ca so với hôm qua, tuy vậy Hà Nội vẫn ghi nhận tới 2.100 ca và Hải Phòng cũng có đến 1.749 ca, cao vượt trội so với các địa phương khác...

Số mắc Covid-19 trên cả nước vẫn ở mức cao

Số mắc Covid-19 trên cả nước vẫn ở mức cao

Chiều tối nay, Bộ Y tế thông tin, từ 16h ngày 2-1 đến 16h ngày 3-1, cả nước ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, giảm 998 ca so với ngày trước đó, bao gồm 11.017 ca cộng đồng. Hà Nội vẫn là địa phương có số mắc mới cao nhất cả nước, tiếp theo là Hải Phòng. Số mắc tại TP HCM hôm nay cũng tăng 278 ca so với hôm qua.

Cụ thể số mắc mới ở một số tỉnh, thành phố như sau: Hà Nội (2.100), Hải Phòng (1.749), Tây Ninh (919), Vĩnh Long (842), Cà Mau (821), Khánh Hòa (786), TP. Hồ Chí Minh (662),..., Bắc Ninh (460), Hưng Yên (285), Hà Giang (236), Thanh Hóa (224), Quảng Ninh (189), Hải Dương (177), Nam Định (160), Đà Nẵng (159), Hòa Bình (158)...

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (5), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Về điều trị, hôm nay có 24.461 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày ghi nhận 190 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (31), An Giang (19), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (13), Cần Thơ (13), Tây Ninh (12), Bình Dương (11), Bến Tre (10), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Sóc Trăng (8 ), Tiền Giang (7), Cà Mau (6), Bình Thuận (5), Bạc Liêu (5), Huế (4), Long An (3), Bình Định (2), Trà Vinh (2), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), Hậu Giang (2), Phú Yên (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua ở nước ta là 222 ca/ ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến nay là 33.021 ca, xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ.

Về các hoạt động khác, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và chính quyền cơ sở để tổ chức tốt điều trị tại nhà, tại cơ sở cho người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ thấp và trung bình; tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải.