'Sở hữu' 6 tiền án vẫn đi trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đình Đào (SN 1978; trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h sáng 30-12-2020, đối tượng Đào đến Bệnh viện Bạch Mai với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến tầng 3 tòa nhà 21 tầng, quan sát xung quanh mọi người đều đang ngủ, đối tượng đã lẻn vào phòng bệnh nhân lấy trộm 2 chiếc điện thoại Nokia 2.1 và iPhone 6 Plus.

Đối tượng Đỗ Đình Đào

Đối tượng Đỗ Đình Đào

Sau khi tẩu thoát, đối tượng mang đi bán được 1,4 triệu đồng. Đến khoảng 20h40 cùng ngày, Đào quay lại bệnh viện tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, giữ lại và bàn giao cho Công an phường Phương Mai.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Đào có 6 tiền án liên quan đến các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và mới ra tù tháng 8-2020.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.