Đại học RMIT hội thảo tri thức và công nghệ số

Đại học RMIT hội thảo tri thức và công nghệ số

ANTĐ -Đây là hội thảo đầu tiên với chủ đề ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo của các chuyên gia quốc tế tổ chức với mục tiêu chia sẻ các sáng kiến ứng dụng công nghệ số trong dạy và học nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên Việt Nam do Đại học Rmit Việt Nam tổ chức vừa qua.
Siết chặt dạy thêm

Siết chặt dạy thêm

ANTĐ - Sau 2 tháng nghỉ hè, ngày 1-8, hàng loạt các trường chính thức tựu trường chuẩn bị vào năm học mới. Một trong những điểm nhấn năm học này là việc siết lại tình trạng dạy thêm học thêm ở các tỉnh, thành phố lớn. Cùng với đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương triển khai các chương trình, mô hình dạy học mới phù hợp theo điều kiện từng nơi.
Điểm 10 và điểm 0?

Điểm 10 và điểm 0?

ANTĐ - Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2016, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã khẳng định, kỳ thi năm nay đã phần nào chiếm được niềm tin của xã hội về tính công bằng, nghiêm túc, chất lượng. 
Bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia

Bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia

ANTĐ - Sáng nay 19-7, hàng loạt cổng thông tin được mở cho thí sinh tra cứu kết quả thi THPT quốc gia 2016. Với hơn 800.000 thí sinh dự thi, việc nâng cấp đường truyền để tránh nghẽn mạng đã được các cụm thi thực hiện để phục vụ hàng chục nghìn lượt truy cập cùng một thời điểm.
Chấm dứt cảnh trắng đêm chờ xin học mầm non ở Hà Nội

Chấm dứt cảnh trắng đêm chờ xin học mầm non ở Hà Nội

ANTĐ - Với hơn 500.000 trẻ mầm non đến trường trong năm học 2016-2017, việc đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân đối với bậc học này là một áp lực lớn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp khác nhau, công tác tuyển sinh bậc mầm non của Hà Nội đến thời điểm này không phát sinh bức xúc, không tạo điểm nóng với cảnh xếp hàng trắng đêm chờ xin học.
Siết chặt việc dạy thêm và phân ban chia lớp

Siết chặt việc dạy thêm và phân ban chia lớp

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các trường học trên toàn thành phố không tổ chức học hè trước ngày 1-8. Tuy nhiên, thông tin phản ánh từ phía phụ huynh cho biết trường THPT Trần Phú -Hoàn Kiếm đã yêu cầu đăng ký học thêm ngay trong tháng 7.
Không được phép "bớt xén" kỳ nghỉ hè của học sinh

Không được phép "bớt xén" kỳ nghỉ hè của học sinh

ANTĐ - Năm học mới sắp bắt đầu với quy định sớm nhất là từ 1-8. Tuy nhiên, một số trường ngoài công lập theo định hướng riêng đã thông báo bắt đầu tựu trường từ tháng 7-2016, còn trường công lập thì bắt đầu chương trình học thêm hè. Trước tình trạng này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu xử lý nghiêm các hình thức tựu trướng sớm trước thời gian quy định.
Chấm thi THPT quốc gia: Bảo mật nội dung bài làm của thí sinh

Chấm thi THPT quốc gia: Bảo mật nội dung bài làm của thí sinh

ANTĐ - Hiện đang là thời điểm các trường huy động tổng lực giáo viên vào công tác chấm thi THPT quốc gia để hoàn thành đúng thời hạn trước ngày 20-7. Với số lượng bài thi lớn, thời gian chấm ngắn, lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường bảo mật số phách, chấm kiểm tra ít nhất 5% bài thi và đặc biệt là không tiết lộ nội dung bài làm của thi sinh.
"Cứ đi - để lối thành đường"

"Cứ đi - để lối thành đường"

ANTĐ - Đây là cuốn sách thứ hai sau "Mẹ dắt con đi" rất được độc giả yêu thích của tác giả Phoenix Hồ - một nhà Quản lý Bộ phận Tư vấn và hướng nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam.
Xử lý nghiêm cơ sở giáo dục tựu trường trái quy định

Xử lý nghiêm cơ sở giáo dục tựu trường trái quy định

ANTĐ - Bộ GD-ĐT cho biết, rút kinh nghiệm năm học 2015-2016, một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm và tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định, năm học 2016-2017, bộ đề nghị các địa phương có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định. 
Thi THPT quốc gia: Ngày 20-7 sẽ có kết quả

Thi THPT quốc gia: Ngày 20-7 sẽ có kết quả

ANTĐ - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, chậm nhất là ngày 20-7, tất cả các cụm thi phải chấm thi xong để công bố kết quả cho thí sinh. Do thời gian chấm thi rút ngắn so với năm trước, nên ngay sau khi kỳ thi kết thúc, hôm qua, 5-7, các cụm thi đã bắt đầu chấm thi. 
Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt

Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt

ANTĐ - Trong buổi kiểm tra lần cuối của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thi thành phố Ngô Văn Quý trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh đề xuất tăng cường hỗ trợ giao thông từ ngày 1-7.
Cách nhận biết cơ sở tuyển sinh "chui"

Cách nhận biết cơ sở tuyển sinh "chui"

ANTĐ - Vụ việc mượn tên trường khác để tuyển sinh vào lớp 10 dù chưa được phép tại cơ sở 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông là lời cảnh báo đối với các phụ huynh đang tìm chỗ học đảm bảo chất lượng cho con em mình sau khi kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội.