Hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính ngay từ vòng bảng

Hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính ngay từ vòng bảng

ANTD.VN - 63 đội bóng được chia làm 16 bảng (15 bảng 4 đội và một bảng 3 đội) sẽ thi đấu vòng bảng giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 bắt đầu từ 9-10, để tranh 32 vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Kỷ lục mới về số đội tham dự

Kỷ lục mới về số đội tham dự

ANTD.VN - Sự hấp dẫn, tính cạnh tranh của mùa thứ 16 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức hứa hẹn sẽ được đẩy lên cao chưa từng có, sau khi Ban tổ chức nhận số hồ sơ đăng ký kỷ lục trong 16 năm qua.
Học sinh tiểu học chỉ cần mang 6-9 cuốn sách, vở mỗi ngày

Học sinh tiểu học chỉ cần mang 6-9 cuốn sách, vở mỗi ngày

ANTD.VN - Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, dựa theo danh mục sách tối thiểu đối với mỗi học sinh tiểu học năm học 2016-2017, các Sở GD-ĐT cần chỉ đạo các nhà trường, giáo viên quan tâm hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh sử dụng sách, vở hàng ngày để các em không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. 
Cảnh báo đỏ trước nguy cơ "tem giấy"

Cảnh báo đỏ trước nguy cơ "tem giấy"

ANTD.VN - Trước mối đe dọa xâm nhập của loại ma túy gây loạn thần cực mạnh có tên gọi “tem giấy” hay “bùa lưỡi”, ngày 19-9, các trường học ở Hà Nội được yêu cầu sớm tuyên truyền nguy cơ này tới phụ huynh, học sinh.
Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ mong muốn, việc học tiếng Anh phải trở thành nhu cầu tự thân của học sinh, không phải để đối phó thi cử. Trong tương lai, tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam.
Nhiều phụ huynh ép con học 3 buổi/ngày

Nhiều phụ huynh ép con học 3 buổi/ngày

ANTD.VN - Quy định không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học đã được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên bố dứt khoát ngay từ đầu năm học này. Tại Hà Nội, yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học cũng đã triển khai vài năm gần đây. 
Không dễ quản lý dạy thêm, học thêm

Không dễ quản lý dạy thêm, học thêm

ANTD.VN - Bước vào năm học mới, học sinh ở Hà Nội dường như đều đã khá quen mắt và đi vào nhịp độ ổn định việc học thêm, bên cạnh học chính khóa. Trong khi đó, tại TP.HCM, ngành giáo dục đang "sôi sục" với "lệnh" cấm toàn bộ hoạt động dạy thêm trong trường học.
"Đuổi việc" với "xử lý" có khác nhau?

"Đuổi việc" với "xử lý" có khác nhau?

ANTD.VN - Ngày 31-8, trong buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP.HCM, đại diện Sở GD-ĐT đã khẳng định trong thời gian chờ điều chỉnh Quyết định 21 về quản lý dạy thêm, học thêm, Sở sẽ quyết liệt trong việc không cho phép giáo viên dạy thêm cho học sinh mình đang dạy chính khóa, trong bất cứ trường hợp nào, kể cả trong trường hay ngoài trường. 
Lễ khai giảng không báo cáo thành tích

Lễ khai giảng không báo cáo thành tích

ANTD.VN - Năm nay, giữ đúng tinh thần của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 sẽ được tổ chức đồng loạt tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước sáng 5-9. Quan trọng hơn, buổi lễ này sẽ không còn những bài phát biểu của lãnh đạo, không dài dòng báo cáo thành tích mà sẽ tăng phần hội với các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh, để các em thực sự là trung tâm của ngày khai giảng.
Không thể thí điểm "trồng người"

Không thể thí điểm "trồng người"

ANTD.VN - Học sinh cả nước lại sắp bước vào năm học mới, cháu ông có thuộc diện thí điểm Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) không?
Gặp mặt nhà giáo là thân nhân chiến sĩ Trường Sa

Gặp mặt nhà giáo là thân nhân chiến sĩ Trường Sa

ANTD.VN - Ngày 30-8, nhân dịp năm học mới 2016-2017, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và ngành GD-ĐT Hà Nội đã trao quà cho 10 giáo viên, nhân viên là vợ, học bổng và quà cho 66 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và tặng quà cho 83 đồng chí cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Để học sinh không sợ vào nhà vệ sinh

Để học sinh không sợ vào nhà vệ sinh

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Đúng vào thời điểm học sinh bước vào năm học mới, loạt bài “Nhà vệ sinh trường học - nỗi ám ảnh tuổi học trò” trên Báo ANTĐ đã thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và các nhà quản lý giáo dục. Phóng viên Báo ANTĐ tiếp tục ghi nhận những ý kiến xung quanh nỗi trăn trở - Phải làm gì để con em chúng ta không sợ vào nhà vệ sinh ở trường học?  
Thí sinh "ảo" xuất phát từ chính các trường

Thí sinh "ảo" xuất phát từ chính các trường

ANTD.VN - Trong đợt I xét tuyển đại học, nhiều trường cho rằng không tuyển đủ chỉ tiêu vì tỷ lệ thí sinh “ảo” quá cao. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT phân tích, số “ảo” có thể nằm ngay trong số chỉ tiêu tuyển sinh mà các trường ĐH tự đặt ra.
Ý tưởng kỳ dị

Ý tưởng kỳ dị

ANTD.VN - Tại các địa phương nghèo, tình trạng học sinh bỏ học diễn ra ngày càng trầm trọng. Theo bác nguyên nhân là gì?
Công khai đường dây nóng phản ánh thu chi sai quy định

Công khai đường dây nóng phản ánh thu chi sai quy định

ANTD.VN - Nỗi lo lạm thu đầu năm học mới không phải là vô cớ khi 6 tháng đầu năm 2016, thống kê chỉ số giá tiêu dùng cả nước cho thấy nhóm giáo dục tăng mạnh chỉ sau nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng các tháng 8, 9 tiếp tục bị tác động của nhóm giáo dục khi mức học phí sẽ tăng và các gia đình phải mua sắm các mặt hàng phục vụ giáo dục. 
15 mùa giải và những điều đọng lại

15 mùa giải và những điều đọng lại

ANTD.VN - Mỗi mùa giải qua đi đọng lại biết bao kỷ niệm cùng muôn vàn cung bậc cảm xúc. Với những ai gắn bó với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình…
Giáo dục Thủ đô chuẩn bị năm học mới: Bứt phá vượt chuẩn

Giáo dục Thủ đô chuẩn bị năm học mới: Bứt phá vượt chuẩn

ANTD.VN - Năm học mới 2016-2017, ngoài thực hiện nhiệm vụ chung, Hà Nội đang đặt ra nhiều mục tiêu riêng đối với ngành giáo dục Thủ đô, trong đó có những biện pháp giải quyết nhu cầu bức thiết, có biện pháp dài hơi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong bối cảnh hội nhập thế giới.
Tăng học phí, cấm lạm thu

Tăng học phí, cấm lạm thu

ANTD.VN - Ngày 9-8, trả lời báo chí tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức về mức thu học phí mới năm học 2016-2017, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tăng học phí, Hà Nội sẽ có các biện pháp tránh lạm thu qua kiểm tra các khoản thu ngoài học phí.
Tăng học phí tạo cơ hội đổi mới giáo dục

Tăng học phí tạo cơ hội đổi mới giáo dục

ANTD.VN - Mức tăng học phí năm học tới 2016-2017 của Hà Nội cao nhất là 20.000 đồng/tháng, thấp nhất là 2.000 đồng/tháng được đánh giá là phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Với điều kiện ngân sách hạn hẹp, mức tăng này được các trường đánh giá là rất cần thiết trong bối cảnh phải đáp ứng đổi mới giáo dục ở các bậc học.