Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

ANTĐ - Ngày 30-7, UBND TP Hà Nội cho biết, từ 1-8 tới, TP sẽ lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính và chất lượng cung ứng một số dịch vụ công nhằm tìm ra những yếu kém, thiếu sót để sớm khắc phục, cải thiện chất lượng phục vụ.
Sẽ phạt nặng chủ đầu tư nợ sổ đỏ

Sẽ phạt nặng chủ đầu tư nợ sổ đỏ

ANTĐ - “Sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thanh tra 55 dự án. Trên cơ sở đó sẽ có phương án xử lý thích đáng, nghiêm khắc. Tiến tới sẽ xử phạt hành chính thật nặng đối với trường hợp chủ đầu tư chây ỳ nợ sổ đỏ”.
Chủ đầu tư cản trở cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà

Chủ đầu tư cản trở cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà

ANTĐ - Ngày 28-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tiến độ cấp “sổ đỏ” tại các dự án phát triển nhà tại Hà Nội rất chậm. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp – chủ đầu tư dự án thờ ơ, thậm chí gây khó khăn, cản trở việc cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà.

Cạnh tranh bằng... “sổ đỏ”

Cạnh tranh bằng... “sổ đỏ”

ANTĐ - “Có sổ đỏ không?” luôn là câu cửa miệng và mối quan tâm số 1 của khách mua nhà. “Mua nhà liền tay, nhận ngay sổ đỏ” đã trở thành lợi thế cạnh tranh của các chủ đầu tư có uy tín và tiềm lực thực hiện được cam kết này.
Người mua căn hộ phải tự đóng tiền đất: Chỉ là hiểu nhầm!

Người mua căn hộ phải tự đóng tiền đất: Chỉ là hiểu nhầm!

ANTĐ - Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, người dân lo lắng trước thông tin, từ 1-8 tới, người mua căn hộ chung cư sẽ phải tự đóng tiền sử dụng đất khi mua nhà. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, chủ đầu tư phải đóng tiền sử dụng đất với nhà chung cư chứ không phải khách hàng.
Cấp “sổ đỏ” nhà dự án rất chậm

Cấp “sổ đỏ” nhà dự án rất chậm

ANTĐ - Chiều 22-7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Huy Chiến cho biết, quận đã giao chỉ tiêu cho 14 phường hoàn thiện 2.878 hồ sơ có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2014. 
Vòng xoáy “buôn tiền”

Vòng xoáy “buôn tiền”

ANTĐ - Trước tòa, Phương luôn mồm nói không có ý định lừa đảo mà do bấn bách quá nên làm… bừa. Thế nhưng cho dù là như vậy thì hành vi của đối tượng đã phạm vào những điều pháp luật nghiêm cấm.

Cơ hội cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ

Cơ hội cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ

ANTĐ - Cùng ngày Luật Đất đai có hiệu lực (1-7-2014), các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ cũng chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, theo quy định mới, đất trong vùng quy hoạch, đất không có giấy tờ, thậm chí đất lấn chiếm cũng được xem xét cấp “sổ đỏ”.
Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, đáng chú ý, tại Điều 20, có quy định về cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật đất đai. 
Bắt đối tượng lừa đảo, chuyên đòi tiền chuộc sổ đỏ

Bắt đối tượng lừa đảo, chuyên đòi tiền chuộc sổ đỏ

ANTĐ - Sáng ngày 26-4, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: vụ bắt quả tang Trần Anh Vũ, trú xã Điện Hồng, H.Điện Bàn nhận tiền chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ anh Phạm Xuân Linh (trú xã Trà Giang, H.Bắc Trà My) tại khu vực căn tin bến xe khách Quảng Nam có liên quan đến đường dây lừa đảo, thu gom sổ đỏ lớn ở 21 tỉnh thành, với số lượng lên đến hơn 3.000 sổ.
Thanh tra việc cấp “sổ đỏ” tại 12 quận, huyện

Thanh tra việc cấp “sổ đỏ” tại 12 quận, huyện

ANTĐ - Ngày 23-4, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ thành lập 52 đoàn thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, khoáng sản... 
Sự thật về vụ hàng trăm người “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ

Sự thật về vụ hàng trăm người “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ

ANTĐ - Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân thôn Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã “bám trụ” giữ đất giếng Mộc và ngôi miếu cổ của làng khi cho rằng một vài cá nhân định “thôn tính”, chính quyền “bảo kê” bán cả đất đường làng. Vậy sự thật của sự việc này là gì?