Gặp người nhẹ dạ, lừa tiền tỷ dễ đến mức khó tin

Gặp người nhẹ dạ, lừa tiền tỷ dễ đến mức khó tin

ANTĐ - Không hiểu biết và quá tin tưởng vào người khác, mẹ con bà Hòa đã “nhắm mắt” ký hợp đồng ủy quyền. Chỉ đến khi có người lạ mặt đến đòi nhà đất, gia đình bà Hòa mới tá hỏa kêu cứu. Vụ án tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho nhiều người dân khi giao dịch bất động sản.

Bị nhũng nhiễu khi cấp sổ đỏ, báo ngay cơ quan chức năng

Bị nhũng nhiễu khi cấp sổ đỏ, báo ngay cơ quan chức năng

ANTĐ - Đây là đề nghị được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN – MT)  Nguyễn Mạnh Hiển đưa ra tại Chương trình giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp nhằm giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường diễn ra hôm qua (28-10).
Yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại công dân

Yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại công dân

ANTĐ - Chiều 23-10, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp nghe và chỉ đạo giải quyết 2 vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài của công dân Phạm Mạnh Hùng (quận Hoàng Mai) và công dân Hoàng Anh (huyện Mỹ Đức).

Chưa phát hiện “bôi trơn sổ đỏ” ở Hà Đông

Chưa phát hiện “bôi trơn sổ đỏ” ở Hà Đông

ANTĐ - Chiều 21-10, trước thông tin người dân phải chi 10 triệu đồng mới được nhận sổ đỏ tại một khu đô thị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, ông Vũ Ngọc Phụng cho biết, việc thẩm định hồ sơ sổ đỏ nhà đất dự án thuộc về Sở TN-MT. 

Cấp sổ đỏ nhà dự án: Vướng mắc nằm ở chủ đầu tư

Cấp sổ đỏ nhà dự án: Vướng mắc nằm ở chủ đầu tư

ANTĐ - Chiều qua (8-10), UBND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện và một số chủ đầu tư dự án nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà... tại các dự án khu đô thị. 
Sẵn sàng trực tiếp gặp cán bộ, nhân dân để tiếp nhận tố cáo vi phạm

Sẵn sàng trực tiếp gặp cán bộ, nhân dân để tiếp nhận tố cáo vi phạm

ANTĐ - Khi biết Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc, có người góp ý, giữa lúc cả thành phố đang dốc sức cho biết bao công việc, nhất là đang trong những ngày kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nên chăng, chưa vội khơi lên việc này? Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy đã nói rõ, trong những thời điểm quan trọng, càng cần phải làm những việc như vậy.
Tồn kho chưa hết lo

Tồn kho chưa hết lo

ANTĐ - Báo cáo mới nhất của Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho thấy, thị trường đang trong xu hướng chuyển biến tích cực. Nhờ chính sách mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, nhà giá rẻ cho người có nhu cầu thực sự, nên phân khúc nhà ở có giá trị 900 triệu đến 2 tỷ đồng, diện tích khoảng 80m2 sôi động hẳn lên, thậm chí cung không đủ cầu. Tuy nhiên, một con số đang lo ngại là, có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản.
Ảnh minh họa

Truy bắt đối tượng chiếm đoạt trẻ em để giải quyết nợ nần

ANTĐ - Ngày 22-9, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với gia đình kêu gọi, thuyết phục đối tượng Lê Thị Thúy (SN 1978, trú tại thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt trẻ em để gây áp lực cho bố mẹ cháu bé giải quyết việc nợ nần.
Bắt đối tượng gom gần 3.000 sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng gom gần 3.000 sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh (SN 1978, trú tại  số nhà 153B, đường Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hứa “chạy sổ đỏ”, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Hứa “chạy sổ đỏ”, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 4-9, CQĐT CAQ Long Biên cho biết đang phối hợp cùng Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều tra vụ án Nguyễn Thị Quế (SN 1980 – tên gọi khác là Hương), trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người bị hại trong vụ án này là bà Ngô Thị P., 54 tuổi, trú tại quận Long Biên.
Hàng chục “sổ đỏ” bị mất ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn: Có dấu hiệu của “tín dụng đen”

Hàng chục “sổ đỏ” bị mất ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn: Có dấu hiệu của “tín dụng đen”

ANTĐ - Ngày 28-8, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với vi phạm của một số cán bộ xã Việt Long trong việc ký xác nhận vào các giấy tờ vay tiền dẫn đến mất Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của dân. 

Nữ quái “bán trộm” hàng loạt nhà đất của người thân

Nữ quái “bán trộm” hàng loạt nhà đất của người thân

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều qua (8-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Thị Lan (SN 1977, trú ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại của nữ bị cáo này là 3 cá nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Hai mẹ con xảo trá đổ vấy tội cho nhau

Hai mẹ con xảo trá đổ vấy tội cho nhau

ANTĐ - Dù đã bán nhà đất cho người khác, song khi thấy có cơ hội “lật lọng”, Nga liền bàn với mẹ đẻ làm bậy để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Vì sự tham lam và xảo trá ấy, cả 2 mẹ con đối tượng đã nhận án nghiêm minh.   
Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

Đo sự hài lòng của người dân khi tới “cửa công”

ANTĐ - Ngày 30-7, UBND TP Hà Nội cho biết, từ 1-8 tới, TP sẽ lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính và chất lượng cung ứng một số dịch vụ công nhằm tìm ra những yếu kém, thiếu sót để sớm khắc phục, cải thiện chất lượng phục vụ.