Cả tin, mất điện thoại

Cả tin, mất điện thoại

ANTĐ - Gần đây, tại khu vực quanh các ngân hàng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới. Đối tượng thường đóng vai khách hàng có nhiều tiền vào ngân hàng để giao dịch. 
Ngừng cấp dịch vụ 3.380 số điện thoại vi phạm về quảng cáo

Ngừng cấp dịch vụ 3.380 số điện thoại vi phạm về quảng cáo

ANTĐ - Hôm qua, 16-1, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn. 
Quảng cáo bôi bẩn buộc phải sơn lại

Quảng cáo bôi bẩn buộc phải sơn lại

ANTĐ - Liên quan đến vụ việc 6 đối tượng tổ chức in số điện thoại di động ở dọc đường vành đai 3, quảng cáo trái phép cho hoạt động bơm vá, làm lốp ô tô, xe máy, chiều qua 4-12, ngoài mức phạt tiền, Phòng CSHS CATP Hà Nội còn yêu cầu tất cả đối tượng vi phạm trục đường trên khắc phục hậu quả. 
Đẩy lùi hỏa hoạn từ nâng cao nhận thức của người dân

Đẩy lùi hỏa hoạn từ nâng cao nhận thức của người dân

ANTĐ - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đôn đốc cơ sở khắc phục nhanh những cất cập tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là 3 phần việc đang được CBCS Đội Hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy - Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy tập trung làm tốt, góp phần kiềm chế hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.

Bắt chủ quán cà phê chuyên bán lẻ ma tuý

Bắt chủ quán cà phê chuyên bán lẻ ma tuý

ANTĐ - Ngày 7-11, CATP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1986, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi tàng trữ mua bán ma tuý.  
Lừa bán bếp gas rởm: Thủ đoạn cũ - nạn nhân mới

Lừa bán bếp gas rởm: Thủ đoạn cũ - nạn nhân mới

ANTĐ - Do vẫn tin dùng nên khi hết gas nhà ông Lộc và bà con hàng xóm vẫn gọi số điện thoại cũ. Tuy vậy,  sau khi cơ sở Đức Dũng chuyển đi được vài hôm, một số thanh niên đến nhà ông Lộc và các hộ dân ở phố Hàng Buồm tự xưng là nhân viên của Đức Dũng đến kiểm tra và bảo hành bếp.
Nữ sinh mất tích và các phần xác trôi sông: Hé lộ lời giải đầu tiên

Nữ sinh mất tích và các phần xác trôi sông: Hé lộ lời giải đầu tiên

ANTĐ - Chiều 13-7, thông tin với Báo An ninh Thủ đô, đại diện Công an thị xã Sơn Tây cho biết, nạn nhân vụ mất tích bí ẩn xảy ra đêm 17-6, ở xã Xuân Sơn đã liên lạc với gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ sinh mất tích không liên quan đến vụ phát hiện phần chân phụ nữ được tìm thấy ngày 1-7, ở trạm bơm dã chiến xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ cũng như đoạn tay người được người dân vớt tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30-6.
Đường dây đánh ghen thuê của “nữ quái” Mọi

Đường dây đánh ghen thuê của “nữ quái” Mọi

ANTĐ - Tại TP Huế, “uy danh” của đường dây này không hề kém cạnh đường dây của Châu “gà”. Thậm chí, đường dây của Mọi có phần lấn lướt đường dây của Châu “gà” về sự khôn ngoan và mức độ “thiện chiến”.
Bộ mặt thật của những nữ sinh "gái gọi"

Bộ mặt thật của những nữ sinh "gái gọi"

ANTĐ - Thường những “hàng” được xem là gái gọi sinh viên có một đường dây riêng của mình và không hoạt động rộng rãi tràn lan trên mạng nên rất khó tiếp cận.
Cái liếc mắt của gã thợ xây vào cửa hàng điện thoại

Cái liếc mắt của gã thợ xây vào cửa hàng điện thoại

ANTĐ - Sáng ngày 10-6, Cơ quan CSĐT CAH Sơn Tịnh chuyển giao đối tượng Huỳnh Tấn Đô (SN 1979) trú tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh cho CAH Sơn Hà tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.
Khi sinh viên thành… gái bán dâm

Khi sinh viên thành… gái bán dâm

ANTĐ - Xưa nay gái bán dâm thường là những cô gái có hoàn cảnh éo le, vì thất học, thất nghiệp, hoặc bị dụ dỗ, xô đẩy vào con đường lầm lạc, còn nay gái bán dâm có những cô gái có học thức, nhưng cô sinh viên. Họ sa chân vào con đường bán dâm bởi vì… lỡ tình nên đành… nhắm mắt đưa “thân” làm liều.