Sở chỉ huy của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq bị tấn công tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Al-Masdar News vừa đưa tin: Tối hôm 30-9, Sở chỉ huy của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố ở Erbil thuộc Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.
Một căn nhà gần sân bay Baghdad (Iraq) bị hư hỏng nặng sau vụ tấn công bằng tên lửa Katyusha, ngày 28-9-2020

Một căn nhà gần sân bay Baghdad (Iraq) bị hư hỏng nặng sau vụ tấn công bằng tên lửa Katyusha, ngày 28-9-2020

“Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã nhắm vào trụ sở của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Erbil - được biết đến là thủ phủ của vùng Kurd, phía Bắc Iraq. Tuy nhiên, những quả tên lửa chỉ rơi gần trụ sở của chúng tôi, không có quả nào thực sự bắn trúng mục tiêu”, Người phát ngôn của liên minh quốc tế chống khủng bố, Đại tá Wayne Marotto, cho hay.

“Các dữ liệu ban đầu cho biết, có những tiếng nổ và khói lửa bốc lên ở vùng lân cận, gần trụ sở chỉ huy của liên quân. Rất may lửa đã không lan đến khu vực của chúng tôi ở Erbil. Không có thiệt hại hoặc thương vong. Sự vụ đang được điều tra”, Đại tá Marotto viết trên Twitter tối hôm qua (1-10).

Đến thời điểm hiện tại, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này. Đây là vụ tấn công thứ 2 trong vòng chưa đầy ba ngày qua.

Trước đó, quân đội Iraq cho hay, 2 phụ nữ và 3 trẻ em đã thiệt mạng sau khi hai quả rocket Katyusha rơi trúng một khu vực dân sinh gần sân bay Baghdad hôm 28-9.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai công tác chuẩn bị sơ tán nhân sự khỏi đại sứ quán ở thủ đô Iraq.

Trong những tuần gần đây, các vụ tấn công bằng rocket liên tiếp xuất hiện ở Iraq nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, các binh sĩ Mỹ và cả sân bay Baghdad.

Washington cáo buộc các tay súng Shia có mối liên hệ với Iran là thủ phạm gây ra những vụ tấn công nhằm vào Baghdad. Theo giới chức quân sự Mỹ, hoạt động của nhóm Shia gia tăng kể từ sau khi nước này dùng máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper ám sát Tư lệnh Iran Qasem Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iraq vào ngày 3-1-2020.