Sợ bị khủng bố, Mỹ điều hải quân đánh bộ đến Kiev bảo vệ đại sứ quán

ANTĐ - Một nhóm hải quân đánh bộ Mỹ đã được Lầu Năm Góc cử tới Kiev để tăng cường an ninh cho đại sứ quán nước này. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki đã tuyên bố điều này. Bà Psaki  không nêu rõ số lượng binh sĩ đến thủ đô Ukraina và chỉ nhấn mạnh rằng an ninh cho các nhân viên Mỹ trên toàn thế giới là ưu tiên số một của Bộ Ngoại giao.

Ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Ukraine đã tuyên bố giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut. Trước đó, các thành viên của lực lượng này đã bị người biểu tình bắt bớ, đánh đập, bắt quỳ lạy, thậm chí có người đã bị thủ tiêu. Lo ngại về vấn đề 5.000 thành viên của lực lượng đặc nhiệm thiện chiến có thể nổi loạn nên Bộ Nội vụ nước này buộc phải giải tán Berkut.

Ngoài ra, bạo lực không có lực lượng kiểm soát ở Ukraine làm một số lượng lớn vũ khí đã bị mất mát. Ông Oleksandr Yakimenko, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ukraine SBU cho biết hơn 1.500 khẩu súng cùng 100.000 viên đạn trong các kho vũ khí do chính phủ quản lý đã "rơi vào tay những kẻ tội phạm".

Hình ảnh bạo động tại Kiev

Không còn những lực lượng giữ trật tự, trị an, chống khủng bố chuyên nghiệp, vũ khí quân dụng bị thả nổi, thêm vào đó, tình trạng thả lỏng người biểu tình quá khích có thể khiến Ukraine càng trở lên hỗn loạn trong thời gian tới. Vì vậy, Mỹ bắt buộc phải điều lực lượng của mình đến bảo vệ đại sứ quán.

Bà Psaki  cũng thông báo rằng, thứ trưởng ngoại giao Mỹ William Burns đã đến Kiev ngày 25-2 để "tham khảo ý kiến và đánh giá tình hình". Ông Burns đã có các tiếp xúc với loạt chính trị gia Ukraina, trong đó có quyền tổng thống Alexander Turchinov.

Vị nữ phát ngôn viên cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ ý tưởng cuộc đàm phán của Kiev với quỹ tiền tệ quốc tế về vấn đề hỗ trợ tài chính, tuy nhiên theo Washington, trước hết cần đánh giá tình hình kinh tế và nhu cầu của Ukraina.