Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vì dỗi nhà Glazer?

ANTĐ - Việc Sir Alex Ferguson bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải này khiến cho dư luận tại Anh đặt câu hỏi: "Liệu ông có bị tác động bởi chủ sở hữu của Manchester United (M.U) là gia đình nhà Glazer?".

Nhà Glazer đứng đằng sau quyết định nghỉ hưu của Sir Alex? - Ảnh: AFP

Thông tin Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu đã gây sốc không chỉ đối với cầu thủ và fan M.U mà còn đối làng bóng đá thế giới. Bởi trước đó không có dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quân 71 tuổi có ý định tạm biệt vị trí chỉ đạo đội bóng chủ sân Old Trafford.

Theo Sport Mail, quyết định nghỉ hưu của HLV Ferguson đã khiến cho một người rất gần gũi với ông tại sân Old Trafford là David Meek bất ngờ. Meek vốn là người giúp Sir Alex viết cuốn tự truyện và là phóng viên chuyên viết về M.U trong suốt 40 năm qua.

Theo Meek, gia đình nhà Glazer có ảnh hưởng đến quyết định chấm dứt sự nghiệp cầm quân của HLV Ferguson. Bởi hồi cuối tuần qua, sau trận M.U tiếp Chelsea, nhà cầm quân 71 tuổi vẫn còn bày tỏ ý định muốn tiếp tục làm việc thêm một mùa giải hoặc thậm chí là nhiều hơn.

"Thật tình mà nói là có những điều chúng ta không thể biết. Chúng ta chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì từ nhà Glazer nhưng họ là những người có quyền quyết định. Hồi cuối tuần qua, Sir Alex còn cho thấy ông ấy sẵn sàng làm việc tiếp tục. Tuy nhiên, sau đó có một cuộc họp ban lãnh đạo đội bóng. Tôi nghĩ rằng trong cuộc họp đó, họ đã khuyên Sir Alex nên nghỉ hưu. Đó không hẳn là ép buộc. Tuy nhiên, Sir Alex là một người có lòng tự ái cao. Nếu ông ấy biết không còn được tin tưởng 100%, ông ấy sẽ không làm", Sport Mail dẫn lời Meek.

Thông tin mà ông Meek đưa ra chắc chắn sẽ khiến không ít cổ động viên M.U tức giận. Bởi từ lâu họ đã ghét cay ghét đắng những ông chủ người Mỹ vì để cho đội chủ sân Old Trafford gánh một khoản nợ khổng lồ.