Mấy hôm nay, từ 5 giờ sáng, Sa Thanh (sinh viên Trường Đại học Sư Phạm) và nhóm bạn đã phải lục đục dậy sớm để lấy hoa về kịp bán cho ngày lễ tình nhân. Những thứ như giấy bóng gói và giỏ cắm bông cô sinh viên này đã phải chuẩn bị từ hai hôm trước.
Sa Thanh cho biết, đây là lần đầu Thanh cùng nhóm bạn quyết định hùn vốn kinh doanh. Do có sẵn cơ sở hoa nên Thanh tự tin vào giá cũng như chất lượng hoa.
Thanh cho biết thêm : “Bên cạnh mặt hàng là hoa tươi thì cả nhóm có bày bán thêm các mặt hàng như socola, gối hình trái tim, thú nhồi bông, móc khóa, hoa ruy-băng… với giá cả rất sinh viên”. Như giá socola bán thường khá "mềm", giao động từ 30.000-150.000 đồng một hộp.
Sinh viên thấy được trải nghiệm và trưởng thành hơn
với những dịp "làm thêm" như thế này
Giáng Hương, sinh viên năm 3 của Đại học Quốc Gia, đứng bán hàng trên đường Xuân Thủy cho biết, vào những ngày lễ tình nhân, 8/3, hay ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm, Hương và nhóm bạn đều tổ chức kinh doanh ngay trước cổng trường: "Công việc này cũng chẳng hết nhiều vốn, mỗi đứa góp 200.000 đồng là có thể kinh doanh được. Chỉ bỏ ra hai ngày là có thêm một khoản thu nhập khá cao. Tuy nhiên công việc cũng khá vất vả và không phải bạn nào cũng làm được".
Một số sinh viên nam cũng không bỏ qua cơ hội kinh doanh cho mình
Hải cho biết: “Chưa có người yêu nên thời gian các bạn khác đưa người yêu đi chơi thì bọn em lấy thời gian đó phục vụ. Kinh doanh socola thì lời lãi chả có bao nhiều đâu. Nhưng được cái vui lắm nên 3 đứa em ai cũng hồ hởi tham gia”.
Giá hoa cho ngày 14/2 năm nay cũng phải chăng. Cụ thể như giá bán lẻ mỗi bông khoảng 15.000- 20.000 đồng và 120.000 – 200.000 đồng/bó tùy kiểu bó và số lượng hoa. 14/2 năm nay, hoa hồng được bán chạy nhất, đặc biệt là những bó kiểu cách theo hình trái tim. Mặt hàng socola với nhiều chủng loại, kích cỡ và hình dáng khác nhau. Giá giao động từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn đồng.
Không chỉ có hoa tươi mà các bạn sinh viên còn tự làm các loại hoa và quà tặng handmade (làm bằng tay). Nguyễn Phương - Sinh viên năm 2, trường Đại học Ngoại Thương cho biết: “Hoa tươi nhập vào đắt, vận chuyển khó khăn, hay bị dập, nếu không biết cách bảo quản sẽ không giữ được lâu còn hoa handmade rẻ, lại để được lâu. Mình tự tay làm thêm thiệp, hoa handmade để bán cho khách hàng có nhu cầu mua, làm cũng mất khá nhiều thời gian nên mình làm cả buổi tối, hy vọng năm nay sẽ đắt khách”.
Những chiếc kẹo mút chúp chúp cũng được các bạn sinh viên gói thành những bó hoa thật đẹp với ý nghĩa không chỉ được ngắm hoa đẹp mà người nhận quà còn được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu.