Singapore sắp khai trương đường ngầm dưới biển

ANTĐ - Đường cao tốc đắt nhất của Singapore với chi phí xây dựng lên tới 4,3 tỉ đôla Sing (tương đương 3,4 tỉ USD) sẽ chính thức thông xe vào sáng 29-12 tới, sau 4 năm xây dựng.

Đây là đường cao tốc thứ 10 của Singapore với chiều dài khoảng 5km, trong đó có 3,6 km được xây dựng theo kiểu đường hầm và 420m đi ngầm dưới đáy biển. Đường cao tốc này có 5 làn xe mỗi hướng, nối liền đường cao tốc Kallang-Paya Lebar với đường cao tốc Ayer Rajah. Tuyến đường này sẽ giúp cho việc di chuyển từ đông sang tây ở quốc đảo Singapore diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Nhà chức trách Singapore cho biết khi con đường này hoạt động sẽ giúp giải phóng nhiều khu đất có giá trị cao tại trung tâm thành phố và sẽ mở ra một tương lai phát triển cho khu vực trung tâm của Nam Marina.