Singapore phát triển hàng rào thông minh chống khủng bố

ANTĐ - Chủ tịch Công ty hệ thống thông tin liên lạc và cảm biến thuộc Tập đoàn Công nghệ điện tử Singapore (ST Engineering) Tang Kum Chuen cho biết, ST Engineering đã phát triển thành công một giải pháp an ninh ngoại vi dựa vào các bộ cảm biến, cáp quang, với chi phí hiệu quả mang tên: “Hệ thống phát hiện xâm nhập ngoại vi AgilFence” (PIDS).

Hệ thống này có thể được sử dụng để bảo vệ đường biên giới, các cơ sở quân sự và các tài sản thương mại có giá trị cao.

Ông Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cho rằng: "Khi nói đến an ninh biên giới, khủng bố được xem là mối đe dọa chính, mặc dù chính quyền có thể ngăn chặn được dòng người nhập cư bất hợp pháp tới. Nhưng nói chung, Singapore có liên quan chặt chẽ với phương Tây, và phương Tây cũng tập trung nhiều lợi ích tại nước này, nên Singapore tự thấy mình là một mục tiêu hấp dẫn đối với các nhóm khủng bố quốc tế”.

Mô hình hàng rào PIDS

PIDS là một loại hàng rào có các bức tường gồm nhiều sợi cáp quang có các hệ thống cảm biến màu tích hợp và camera đặt cách đều nhau. Khác với các hệ thống an ninh hiện có sử dụng các sensor quang thông thường để xác định đứt cáp và có chi phí sản xuất đắt đỏ, AgilFence được trang bị các bộ cảm biến màu có khả năng cho đi qua cáp phần lớn ánh sáng trắng và chỉ phản xạ theo hướng ngược lại (đến sensor trước đó) ánh sáng có độ dài bước sóng nhất định.

Khi có dấu hiệu trèo hoặc cắt rào sẽ tác động lên sợi cáp quang, các bộ cảm biến trong cáp bị đụng chạm sẽ thay đổi độ dài bước sóng ánh sáng phản xạ làm nó không trùng hợp với độ dài bước sóng ánh sáng tại các sensor thu. Sự thay đổi này sẽ được hệ thống điều khiển ghi nhận và các camera quan sát gần nhất sẽ tự động bật và các hệ thống cảm biến sẽ thay đổi màu sắc và lập tức phát tín hiệu báo động về trung tâm kiểm soát.

Hiện nay, Singapore đã lắp đặt hàng rào AgilFence bảo vệ sân bay Changi cùng với 9 địa điểm khác trên khắp đất nước.