Singapore diễn tập chống khủng bố quy mô lớn nhất từ trước tới nay

ANTD.VN - Xả súng hàng loạt vào dân thường, bắt cóc con  tin tại một rạp chiếu phim và một kẻ đánh bom liều chết đe dọa cho nổ tung hắn - đây là một số kịch bản giả định diễn ra vào đêm 17 và sáng 18-10 trong cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn nhất tại Singapore. 

Cảnh sát tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố

Cuộc diễn tập mô phỏng tình huống xảy ra đồng thời các vụ tấn công khủng bố tại nhiều địa điểm trên khắp đảo quốc Sư tử, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của Singapore trong việc đối phó với vụ khủng bố quy mô lớn.

Cuộc diễn tập kéo dài 18 giờ với sự tham gia của hơn 3.200 người, trong đó có Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore.

Trong số các địa điểm xảy ra “tấn công khủng bố” có các trung tâm thương mại tại Bishan và Tampines, nơi “bọn khủng bố” được trang bị súng trường M-16 và mặc áo chứa thuốc nổ bắt cóc con tin, trước khi chúng bị khống chế vào sáng sớm 18-10.

Mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra năng lực phối hợp giữa các lực lượng an ninh, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về mối đe dọa hiện nay.