Singapore: Đi làm sớm, được giảm tiền vé tàu

ANTĐ - Ngày 12-3, nhà chức trách quốc đảo Singapore đã bắt đầu đưa ra những biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Lui Tuck Yew, nếu khoảng từ 10-15% người tham gia giao thông trong giờ cao điểm chuyển đổi lịch trình đi lại của mình sớm hơn 1 giờ, thì tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện đáng kể. Ông cho biết thêm, có rất nhiều sáng kiến được đưa ra như giảm hơn nữa phí giao thông đối với các phương tiện tham gia hoạt động vận tải công cộng. Những người sử dụng dịch vụ vận chuyển công cộng sẽ được giảm 50% phí đi lại nếu xuống tại 1 trong 14 ga trong thành phố trước 7h45 sáng. Bộ trưởng Lui cho rằng, việc thay đổi nhu cầu đi lại cũng sẽ giúp tối ưu hoá khả năng phục vụ của các phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm 10% số chuyến tàu ngoài giờ cao điểm để phù hợp với mục tiêu khuyến khích dân chúng tham gia giao thông và đổi lịch trình đi lại của mình mà không phải chờ tàu lâu quá 5 phút mỗi chuyến và trong giờ cao điểm không quá 3 phút.