Singapore chuẩn bị cho lễ đếm ngược Countdown sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 2 năm không được tổ chức do đại dịch Covid-19, buổi lễ countdown (đếm ngược) và bắn pháo hoa trên Vịnh Marina ở Singapore sẽ quay trở lại với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài 7 phút trong đêm Giao thừa để chào đón năm mới 2023.

Các nhà chức trách Singapore dự kiến năm nay sẽ có khoảng 500.000 người có mặt tại Vịnh Marina để đón Giao thừa. Để đảm bảo an toàn cho sự kiện tập trung đông người này, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) sẽ triển khai hơn 700 sỹ quan để tăng cường tuần tra và quản lý đám đông tại các địa điểm khác nhau trong vùng lân cận. Giám đốc Cục Cảnh sát Trung tâm Ho Li Fang cho biết, để ngăn chặn tình trạng quá tải, cảnh sát sẽ phân luồng đám đông, trong đó có sử dụng rào chắn, khối bê tông, đóng cửa khi quy mô đám đông đạt đến sức chứa an toàn của khu vực.

Singapore sẽ thực hiện các phương án kiểm soát đám đông trong đêm Giao thừa

Singapore sẽ thực hiện các phương án kiểm soát đám đông trong đêm Giao thừa

Đặc biệt, SPF sẽ triển khai 3 loại thiết bị bay không người lái có cảm biến nhiệt và hình ảnh cho phép các sỹ quan theo dõi quy mô, lưu lượng và mật độ đám đông. Ngoài ra, các camera chuyên dụng sẽ được lắp đặt tại các khu vực tập trung đông người. Mobicam cải tiến của SPF được trang bị đèn nhấp nháy, loa và biển báo điện tử, cho phép các nhân viên phát cả thông điệp âm thanh và hình ảnh cho công chúng. Họ cũng có loa có thể phát báo động và thông báo an toàn công cộng, bao gồm hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

Người dân đến khu vực này được khuyến nghị sử dụng ứng dụng bản đồ Crowd@MarinaBay để xem mức độ đám đông theo thời gian thực. Nó sẽ bao gồm các đường đi bộ được cập nhật khi các khu vực bị đóng cửa, đồng thời cũng có các biểu tượng cảnh báo và lời khuyên liên quan đến các khu vực bị đóng cửa.