Singapore cho phép Mỹ triển khai máy bay trinh sát giám sát biển Đông

ANTĐ - Singapore đã chính thức cho phép Mỹ triển khai máy bay trinh sát từ căn cứ quân sự của nước này để giám sát các hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông, nhằm hỗ trợ "nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải".

Theo thỏa thuận đạt được hôm 7-12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại Washington, một chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8 Poseidon của hải quân Mỹ đã lần đầu được triển khai tới Singapore từ ngày 7 đến ngày 14-12 để tiến hành trinh sát tại biển Đông.

Bộ trưởng quốc phòng hai nước đã bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc hội đàm này, đồng thời cho rằng, sau đợt triển khai này, các máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tới Singapore cũng với mục đích này.

Mỹ sẽ triển khai máy bay trinh sát biển Đông từ Singapore (Ảnh: máy bay P-8A của Mỹ)
"Việc triển khai các máy bay này sẽ tăng cường khả năng phối hợp tác chiến lớn hơn với các quân đội trong khu vực thông qua việc tham gia vào các cuộc diễn tập đa phương và song phương, hỗ trợ kịp thời các nỗ lực an ninh hàng hải và cứu trợ thiên tai khu vực", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Mỹ và Singapore từ lâu đã thiết lập các mối quan hệ quân sự, và tuyên bố triển khai máy bay trinh sát P-8A tới nước này là một phần trong Thỏa thuận hợp tác quốc phòng mở rộng được bộ trưởng quốc phòng hai nước ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore.

Trước đó, các máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ đã tiến hành nhiều đợt trinh sát biển Đông từ các căn cứ quân sự tại Nhật Bản, Philippines và Malaysia.

Tháng trước, không quân Mỹ đã triển khai 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên biển Đông.

Hồi cuối tháng 10-2015, hải quân Mỹ cũng đã điều chiếc tàu USS Lassen hoạt động bên trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá ngầm Subi thuộc quần đảo Trường Sa.