Siêu cường kiểu gì?

ANTĐ - Minh chứng rõ nhất cho sự coi thường cả thế giới nhằm thực hiện bằng mọi giá tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là việc họ chẳng những không rút giàn khoan Hải Dương 981 mà còn kéo thêm giàn khoan thứ hai ra.

- Trong “ván cờ” bá quyền, họ đã tính toán trước mấy nước đi. Khi vấp phải sự tỉnh táo và kiên quyết của Việt Nam khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa là “không thay đổi và không thể thay đổi”, vì thế họ bèn dấn thêm một bước khiêu khích, rất lì lợm.

- Các chuyên gia đã nhìn thấu dã tâm thâm độc của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan là nhằm mưu đồ chính trị, còn chuyện kinh tế chỉ là cớ. Cho nên khi đặt giàn khoan Nam Hải số 9, Bắc Kinh đã chuẩn bị nguồn lực quân sự và bán quân sự để bảo vệ tài sản “dân sự” này.

- Các chuyên gia về Trung Quốc thuộc Trung tâm phản biện chính sách Stimson (Mỹ) nhận định rằng không có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ dừng lại. Họ còn thông báo sẽ đưa thêm 3 giàn khoan nữa ra đấy.

- Chiến thuật “biển người” kiểu thiên triều cổ xưa làm sao lấp được Biển Đông! Càng hung hãn, điên cuồng cậy nước lớn, Trung Quốc càng không có đồng minh, bạn bè thực sự.

- Cuộc thăm dò toàn cầu của BBC cho thấy, hầu hết các quốc gia đều nhìn Trung Quốc với con mắt đề phòng, cảnh giác, bất an.

- Nhiều học giả và chính khách đặt câu hỏi: Trung Quốc muốn trở thành siêu cường kiểu gì khi chuyên đi gây hấn, tranh giành chủ quyền với các nước láng giềng?

- Họ là “siêu cường” đích thực, nhưng siêu về hàng nhái, hàng giả, sản phẩm độc hại mà nhiều nước đều lên tiếng cảnh báo, lo ngại.