"Siêu cò" Mendes đến M.U để chốt tương lai của De Gea

ANTĐ - Cuộc tranh cãi tốn kém nhiều giấy mực của báo giới về tương lai của thủ môn David de Gea sắp đến hồi kết thúc, sau khi người đại diện của cầu thủ này xuất hiện tại M.U. 

Cái tên De Gea là chủ đề bàn tán của trong suốt mùa hè. Thủ môn người Tây Ban Nha từng tiến rất gần tới bản hợp đồng gia nhập Real Madrid từ M.U sau khi 2 CLB nhất trí mức phí chuyển nhượng ngôi sao này. Tuy nhiên, thương vụ để cựu thủ môn của Atletico Madrid trở lại quê hương bất ngờ bị đổ bể vào phút chót vì quá hạn đăng ký cầu thủ mới tại xứ sở đấu bò. Real Madrid đã lên tiếng đổ lỗi cho Quỷ đỏ vì “thiếu kinh nghiệm”, trong lúc người khổng lồ của Premier League phủ nhận cáo buộc từ đội bóng của Tây Ban Nha.

Trước đó, giới truyền thông từng đồn thổi về khả năng Real Madrid đã nhất trí một hợp đồng sơ bộ với De Gea. Nếu không thể đưa thủ môn này về Santiago Bernabeu trong mùa hè năm nay, họ sẽ phải đền bù khoản tiền 3,6 triệu bảng. Theo đó, De Gea sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford cho đến lúc mãn hạn hợp đồng (vào mùa hè năm 2016) sau đó gia nhập “Kền kền trắng” mà không mất khoản phí chuyển nhượng nào. Tất nhiên, nếu không đến Madrid ở thời điểm ấn định, De Gea không nhận được khoản tiền bồi thường này.

Khúc mắc trong thương vụ chuyển nhượng mùa hè năm nay cùng với viễn cảnh VCK Euro 2016 đang tới gần khiến cho những toan tính của Real Madrid không còn diễn ra theo mong muốn của họ. Sau khi không thể trở về quê hương như kế hoạch, cựu thủ môn của Atletico Madrid có ý định gia hạn hợp đồng với M.U để bảo đảm vị trí tại đội tuyển Tây Ban Nha tham dự giải bóng đá lớn nhất châu Âu ở Pháp vào mùa hè tới. Theo báo chí xứ sở đấu bò, đây là khả năng dễ xảy ra hơn, nhất là khi hình ảnh người đại diện của cầu thủ này xuất hiện tại M.U được phát đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hôm qua (10-9), giới truyền thông Anh đã đăng tải những bức ảnh Jorge Mendes, người đại diện của De Gea, đến khu tập luyện của M.U, Carrington để thương thảo với HLV Louis van Gaal và BLĐ đội bóng này về thân chủ của mình. Sự kiện này đến gần như cùng thời điểm báo chí Tây Ban Nha loan tin về mong muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford của De Gea. Đó cũng là viễn cảnh được Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez dự báo. Diễn biến này phù hợp với tuyên bố của phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của M.U, Ed Woodward về việc De Gea sẽ ở lại “Nhà hát của những giấc mơ” và hưởng mức thù lao 4 triệu bảng/năm.

Thực tế cho thấy, lời bình luận của Perez về kế hoạch tuyển mộ De Gea đóng vai trò quyết định tới sự xuất hiện của Mendes tại Carrington cũng như khả năng thủ môn này tiếp tục ở lại Old Trafford. Nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông trùm nghành xây dựng này đã loại bỏ khả năng ký hợp đồng với cựu thủ môn của Atletico Madrid vào tháng 1-2016. Điều đó có nghĩa, De Gea buộc phải làm hòa với Van Gaal nhằm được thi đấu thường xuyên ở M.U mới có thể bảo đảm vị trí trong đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK Euro 2016.

Viễn cảnh để De Gea ở lại Old Trafford được thể hiện bằng những tín hiệu đầu tiên khi Van Gaal lựa chọn ngôi sao này vào danh sách chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Liverpool tại Premier League vào cuối tuần này. De Gea trước đó vẫn chưa thi đấu trận nào cho M.U tại mùa giải năm nay.