Siêu âm cổ dự đoán đột quỵ

ANTĐ - Chỉ cần 2 xét nghiệm hình ảnh có thể giúp xác định ai bị hẹp động mạch cảnh (gọi tắt là ACS) sẽ cần phẫu thuật để giảm nguy cơ đột quỵ trong tương lai, đó là công bố của bác sỹ y khoa Raffi Topakian, một nhà thần kinh học thuộc bệnh viện Wagner-Jauregg ở Linz, nước Áo đăng trên Tạp chí Thần kinh học gần đây.

Động mạch cảnh đảm nhiệm chức năng cung cấp máu đến não thường bị thu hẹp khi xuất hiện các mảng bám trong mao mạch. Làm thế nào để xác định bệnh nhân ACS có nguy cơ đột quỵ cao, chứng bệnh vốn không có triệu chứng biểu hiện nào vẫn là vấn đề nan giải trong y học. Trong một nghiên cứu 2 năm đối với 435 bệnh nhân bị thu hẹp động mạch cảnh nặng, nhà khoa học Raffi Topakian đã dùng phương pháp siêu âm ở cổ để đánh giá tình trạng mảng bám trong động mạch cảnh và siêu âm Doppler để tìm cục máu đông nhỏ có thể từ động mạch vỡ ra và di chuyển lên não, gây đột quỵ.

Qua so sánh 30 bệnh nhân từng bị đột quỵ, họ phát hiện người có mảng bám trong động mạch cảnh có khả năng bị đột quỵ gấp 6 lần những người không có mảng bám. Cũng theo nghiên cứu mới này, nguy cơ đột quỵ trong tương lai là 8% mỗi năm cho những người xét nghiệm dương tính trên cả hai xét nghiệm sàng lọc trên. Những phát hiện này bất kể các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc và bệnh mạch máu. 

Các bác sỹ khác khẳng định nếu các kỹ thuật trong trình bày của nhà nghiên cứu Topakian được xác nhận đúng thì việc sử dụng phương pháp này để sàng lọc bệnh nhân sẽ cần thiết trong tương lai.