Siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

(ANTĐ) - “Không nghỉ phép, nghỉ bù, các đơn vị tập trung cao độ phương tiện, lực lượng; áp dụng mọi biện pháp đồng bộ và quyết liệt thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATXH, quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón Tết Mậu Tý 2008” - Đó là yêu cầu được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt đến chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện trên địa bàn thành phố chiều qua 30-1.

Công an Hà Nội:

Siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

(ANTĐ) - “Không nghỉ phép, nghỉ bù, các đơn vị tập trung cao độ phương tiện, lực lượng; áp dụng mọi biện pháp đồng bộ và quyết liệt thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATXH, quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón Tết Mậu Tý 2008” - Đó là yêu cầu được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt đến chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện trên địa bàn thành phố chiều qua 30-1.

Đảm bảo ANTT cho nhân dân Thủ đô trong những ngày vui Tết
Đảm bảo ANTT cho nhân dân Thủ đô trong những ngày vui Tết

Cùng với các biện pháp giữ vững sự ổn định về ANCT, các lực lượng Công an Hà Nội đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, trong tháng qua, các đơn vị phối hợp với Công an các quận, huyện đã đánh mạnh, đánh trúng các đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy cũng như các vi phạm liên quan đến pháo; làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; TTĐT, TTATGT được đảm bảo...

Tuy nhiên theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, tình hình đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi các lực lượng Công an Thủ đô phải tiếp tục siết chặt các biện pháp an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tăng cường kiểm soát hành chính

Trọng tâm công tác tiếp theo của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội là tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện tổ chức kiểm tra hành chính tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, giáp ranh phức tạp và tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, nhạy cảm, như nhà hàng, quán bar, vũ trường, quán karaoke, Internet, hiệu cầm đồ... để kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vi phạm.

Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhà ga, bến tàu, bến xe..., lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội tiếp tục tổ chức bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Bên cạnh đó, thông qua các biện pháp rà soát đối tượng và thông tin nghiệp vụ để xác lập thêm chuyên án trinh sát, nhằm đấu tranh triệt phá có hiệu quả các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Mậu Tý.

Huy Hoàng

Rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố; các điểm bắn pháo hoa, chợ hoa cũng như các hoạt động văn hóa - thể thao, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết là nhiệm vụ được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đặc biệt lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện.

Bên cạnh đó là công tác giải quyết tốt các tranh chấp, xung đột trong nội bộ nhân dân và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các quận, huyện thực thi hữu hiệu các biện pháp chống tội phạm cướp, cướp giật, nhất là phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, quỹ tín dụng, tiệm vàng; cướp “xe ôm”, tài sản của lái xe taxi.

Ngoài ra, phải giải quyết triệt để các tệ nạn xã hội, không để các đối tượng mại dâm, nghiện hút, cờ bạc hoạt động công khai trên địa bàn thành phố. Công an các quận, huyện phải gọi hỏi, răn đe, giáo dục để ngăn chặn, phòng ngừa đối với các đối tượng hình sự, trong đó chú ý số đối tượng trọng điểm – Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhắc nhở.

Cùng với tăng cường đấu tranh, phát hiện và xử lý các vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu; công tác đấu tranh chống các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo các loại là nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Ngoài việc khẩn trương điều tra, khám phá và hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các vụ vi phạm về pháo ra xét xử trước Tết Nguyên đán để răn đe, giáo dục; Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh lưu ý các đơn vị Công an cơ sở cần tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể “vào cuộc” đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo; kiên quyết không được để xảy ra tình trạng buôn bán, đốt pháo trái phép trên địa bàn quản lý.

Nhằm thiết lập trật tự kỷ cương đô thị, TTATGT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác mật phục, tuần tra kiểm soát khép kín thời gian, khép kín địa bàn, không để các cửa hàng dịch vụ ăn uống, dịch vụ văn hoá, dịch vụ Internet... hoạt động sau 24 giờ. Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, xử lý các vi phạm luật lệ giao thông, đảm bảo giao thông an toàn, thống suốt; phục vụ nhân dân vui đón Tết Mậu Tý 2008.

Minh Châu

Kiên quyết xử lý các vi phạm giao thông

Hôm qua (30-1) tình trạng ùn ứ giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội đã giảm hơn so với những ngày trước đó. Theo tính toán, trong những ngày qua số lượng phương tiện tham gia giao thông trong khu vực nội thành tăng 1/3 so với thời gian trước.

Xe ôtô ở các tỉnh, thành phố khác đổ về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, như: đường Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... Bên cạnh đó, do thời tiết giá lạnh nhiều ngày nên nhiều người đã sử dụng ôtô để tránh rét.

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp cùng các lực lượng CSTT, CAP, Thanh tra GTCC... tổ chức điều hành giao thông tại các nút giao thông trọng điểm. Trước đó, Phòng CSGT đã bố trí 507 học viên thuộc Học viện CSND tăng cường cho CATP Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán tham gia cùng lực lượng CSGT điều hành giao thông nên không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Để hạn chế ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.                         

Nguyễn Khoa