Sharapova đã có danh hiệu đầu tiên trong năm 2012

ANTĐ - Tay vợt Nga đã đòi được món nợ thua liền Azarenka ở hai trận chung kết Australia Open và Indian Wells khi thắng dễ đối thủ hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng WTA với tỷ số 6-1, 6-4 để đăng quang tại giải Porsche Grand Prix.

Kể từ đầu năm tới nay, "Búp bê Nga" đã 3 lần thất bại ở chung kết các giải lớn Australia Open, Indian Wells và Sony Ericsson Open. Chính vì vậy trong trận chung kết Porsche Grand Prix với tay vợt số 1 thế giới Azarenka, Masha đã thi đấu đầy quyết tâm.

Ngược lại, Azarenka  đã không còn giữ được ưu thế trên mặt sân mới cộng với chấn thương cổ tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên thường có những pha xử lý bóng không chính xác và thi đấu thiếu đường nét. Chính vì vậy, tay vợt số 1 thế giới đã nhanh chóng để thua 1-6, 4-6 trước Sharapova.

Với việc đánh bại Azarenka, Sharapova đã có danh hiệu đầu tiên trong năm 2012. Ngoài ra, chiến thắng ở Stuttgart đã giải vận xui liên tiếp chỉ đoạt ngôi á quân và giúp tay vợt Nga thêm tự tin, phấn chấn cho mùa giải đất nện năm nay.

Trong khi đó, tại Barcelona Open, Nadal đã lần thứ 7 giành ngôi vô địch sau khi đánh bại người đồng hương David Ferrer với tỷ số 7-6, 7-5.