Serena và Djokovic là những hạt giống hàng đầu tại Mỹ mở rộng 2015

ANTĐ - Các tay vợt số 1 thế giới (đơn nam và đơn nữ), Serena Williams, người đang hướng tới Serena Slam đầu tiên trong 27 năm và Novak Djokovic, đã được công bố là những hạt giống hàng đầu tại giải Mỹ mở rộng - Gland Slam khởi tranh ở New York vào ngày 31-8. 

Cô em nhà Williams, tay vợt vô địch giải đơn nữ trong 3 năm gần đây tại Flushing Meadows, dẫn đầu nhóm hạt giống, tiếp theo là Simona Halep của Romania, người lọt vào chung kết giải Pháp mở rộng 2014. Nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova - nhà vô địch Mỹ mở rộng 2006 - là hạt giống số 3, trong khi á quân của Mỹ mở rộng 2014, Caroline Wozniacki của Đan Mạch là hạt giống số 4.

Những gương mặt đáng chú ý khác trong nhóm hạt giống đơn nữ bao gồm hạt giống số 5 người CH Czech, Petra Kvitova - tay vợt từng vô địch Wimbledon vào năm 2011 và 2014; tiếp theo là đồng hương của Kvitova, hạt giống số số 6,  Lucie Safarova, á quân tại giải Pháp mở rộng năm nay. 

Victoria Azarenka của Belarus, người từng lọt vào chung kết Mỹ mở rộng năm 2012 và 2013, là hạt giống số 20. Tay vợt 2 lần vô địch ở Flushing Meadows, Venus Williams là hạt giống số 23; nhà vô địch năm 2011, Samantha Stosur của Australia là hạt giống số 22, trong khi nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2004, Svetlana Kuznetsova là hạt giống số 30.

Nếu đăng quang tại sự kiện năm nay, Serena sẽ là tay vợt thứ 4 trong lịch sử vô địch cả 4 giải đấu Grand Slam trong một mùa giải, gia nhập với các huyền thoại như Maureen Connolly (năm 1953), Margaret Court (năm 1970) và Steffi Graf (năm 1988). Đó cũng sẽ là chức vô địch thứ 7 của Serena tại nội dung đơn nữ của Mỹ mở rộng, giúp tay vợt này vượt qua thành tích xuất sắc nhất mọi thời đại của Chris Evert, xếp thứ 2 trong sự nghiệp Grand Slam, cùng có 22 danh hiệu với Graf và chỉ còn ít hơn 2 danh hiệu so với Court.

Tay vợt từng 5 lần vô địch Mỹ mở rộng, Roger Federer là hạt giống số 2 ở giải đơn nam, nơi các hạt giống tốp 10 giành 5 chức vô địch tại sự kiện ở New York và 6 trong số đó là những người từng chiến thắng tại một giải Grand Slam. Theo đó, vô địch năm 2011 là Djokovic của Serbia, Federer chiến thắng từ năm 2004 đến 2008, Andy Murray lên ngôi năm 2012, Rafael Nadal đăng quang vào các năm 2010 và 2013, còn năm 2014 là Marin Cilic của Croatia.

Murray là hạt giống số 3 ở giải năm nay, trong khi Nadal là hạt giống số 8, ngay phía trên Cilic (9). Tay vợt của Nhật Bản, Kei Nishikori - á quân hồi năm ngoái - là hạt giống số 4, còn nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng, Stan Wawrinka của Thụy Sỹ là hạt giống số 5.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm cho Mỹ mở rộng 2015 sẽ được tiến hành vào ngày mai (27-8) tại Trung tâm quần vợt Quốc gia (Mỹ).