Sếp bóng đá Indonesia 'quay xe', nói chưa bao giờ đòi rời AFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi chưa bao giờ nói sẽ rời AFF, đó chỉ là mong muốn của cư dân mạng", Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Mochamad Iriawan nói trên tờ Bola.

Nhân cuộc trả lời truyền thông mới đây, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đề cập tới lùm xùm phát ngôn "PSSI sẽ rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF)".

Sự việc bắt nguồn từ giải U19 Đông Nam Á 2022, nơi chủ nhà Indonesia bị loại ở lượt trận cuối vòng bảng do Việt Nam và Thái Lan hoà nhau 1-1. Ba đội cùng 11 điểm, thậm chí Indonesia có hiệu số bàn thắng bại cao nhất, song do AFF quy định xét đối đầu nên Indonesia phải sớm làm khán giả ở giải đấu do mình đăng cai.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan khi đó liên tục chỉ trích U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cố ý bắt tay nhau để Indonesia bị loại, đâm đơn đề nghị AFF vào cuộc, yêu cầu phải có văn bản phản hồi PSSI.

Tuy nhiên đến thời điểm này, AFF vẫn giữ im lặng. Còn truyền thông dẫn phát biểu của Chủ tịch PSSI Iriawan về việc "nghiêm túc xem xét" rời AFF để gia nhập EAFF.

Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á người Anh, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Steve Darby khi bình luận vụ việc trên truyền thông quốc tế đã cho rằng Chủ tịch PSSI hành xử trẻ con và khẳng định PSSI khó mà rời AFF được.

Đón nhận phát biểu trên từ ông Steve Darby - cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan, Chủ tịch PSSI Iriawan cho đó là "lời buộc tội ấu trĩ".

"Ông Steve Darby lẽ ra nên chỉ trích trận đấu của đội tuyển U19 Thái Lan với U19 Việt Nam. Khi tỉ số hoà 1-1, cầu thủ U19 Thái Lan chỉ đá qua đá lại chờ trận đấu kết thúc. Trước nay họ chưa bao giờ chơi như vậy. AFF cần làm rõ chi tiết này, xem liệu hai đội có kế hoạch từ trước trận hay khi vào trận rồi mới như vậy", ông Iriawan chưa hết phàn nàn về trận đấu đã kết thúc cách đây 2 tuần.

Đáng chú ý, Chủ tịch PSSI khẳng định trên tờ Bola: "Tôi chưa bao giờ nói sẽ rời AFF, đó chỉ là mong muốn của cư dân mạng". Phát biểu này khiến ngay truyền thông Indonesia cũng... ngã ngửa, bởi nó trái ngược với thái độ và phát biểu của ông Iriawan trước đó.

Thậm chí, truyền thông Indonesia còn mất thời gian tìm hiểu về EAFF, đưa ra những tính toán thiệt hơn cho PSSI nếu rời AFF để gia nhập EAFF. Đa số các bài phân tích đều cho rằng việc rời AFF sẽ bất lợi cho sự phát triển của bóng đá Indonesia.

PSSI muốn can thiệp chuyên môn ở CLB

Theo Bola, HLV Shin Tae-yong mới đây rất phàn nàn việc các tuyển thủ trẻ Indonesia khi trở về CLB đá giải VĐQG đa số đều bị cho ngồi dự bị. Biết tin này, Chủ tịch PSSI - Iriawan hứa sẽ can thiệp việc này.

"Tôi sẽ hỏi các CLB vì sao để các tuyển thủ dự bị. PSSI cần biết lý do để có cách khắc phục, bảo toàn phong độ cho họ", ông Iriawan nói.