SEA Games: Phụ nữ Myanmar rủ nhau đi xem... bóng đá

ANTĐ - Chiều 8-12, có rất đông phụ nữ ở thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) đã đến sân Zeyar Thiri xem và cổ vũ trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Brunei.

U23 Việt Nam - U23 Brunei là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 27, tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw. Ở môn này, chủ nhà Myanmar tham dự tại bảng A, tổ chức tại Yangon. Do chiều 8-12 không có trận đấu nào của U23 Myanmar nên nhiều người dân nước chủ nhà đã mua vé, tìm tới sân Zeyar Thiri làm khán giả trung lập.

Ước tính có khoảng 1.000 khán giả (chủ yếu của nước chủ nhà Myanmar) đã đến sân cổ vũ U23 Việt Nam – U23 Brunei. Đặc biệt có tới một nửa số này là phụ nữ. Theo một nữ CĐV Myanmar, giá vé rẻ (tương đương khoảng từ 40.000 đồng/vé) và lại được ban tổ chức cho xe ô tô đưa đón miễn phí là động lực để họ tới sân. Rất đông CĐV in hình quốc kỳ Myanmar trên má đến sân để cổ vũ cho… U23 Việt Nam và U23 Brunei.

Khoảng 1.000 người dân Myanmar đến Zeyar Thiri làm khán giả trung lập

SEA Games: Phụ nữ Myanmar rủ nhau đi xem... bóng đá ảnh 2
Trong đó có đến một nửa là phụ nữ

Do địa điểm sân cách xa khu dân cư tới 30km nên BTC đã quyết định hỗ trợ xe ô tô miễn phí để đưa đón người dân địa phương tới chung vui với ngày hội SEA Games

SEA Games: Phụ nữ Myanmar rủ nhau đi xem... bóng đá ảnh 4
Hầu hết đầu lần đầu đi xem bóng đá và cũng lần đầu được tới sân Zeyar Thiri. Trong ảnh: Các nữ CĐV nhờ nhân viên an ninh sân chỉ chỗ lên khu vực khán đài

SEA Games: Phụ nữ Myanmar rủ nhau đi xem... bóng đá ảnh 5
Rất đông CĐV đeo băng-zôn, dán hình quốc kỳ trên má đến sân cổ vũ cho các đội thi đấu

SEA Games: Phụ nữ Myanmar rủ nhau đi xem... bóng đá ảnh 6
Sân Zeyar Thiri với sức chứa 3 vạn khán giả vừa được xây mới để phục vụ SEA Games 27