SEA Games 30: Nguyện vọng ông Park mới được đáp ứng một nửa

ANTD.VN - Quỹ thời gian 5 tuần cho SEA Games 30 đã được VFF đáp ứng, nhưng điều HLV Park Hang-seo còn bận tâm là liệu các học trò có được CLB chủ quản tạo điều kiện ra sân thường xuyên để duy trì phong độ hay không...

Với tấm vé vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa giành được, U23 Việt Nam đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ của năm 2019, nửa còn lại là SEA Games 30 vào cuối năm - giải đấu mà thầy trò Park Hang-seo nhận chỉ tiêu vô địch.

Xác định đây là mục tiêu khó song ông Park đã có sự chuẩn bị từ sớm, với việc yêu cầu VFF cung cấp thêm các trợ lý chuyên môn, đồng thời phải dành quỹ thời gian 5 tuần rèn quân. Theo lý giải của ông Park, 5 tuần là thời gian tối thiểu để giúp toàn đội gắn kết, bài binh bố trận cho chiến dịch dài hơi như SEA Games. Yêu cầu trên đã được VFF chấp thuận.

Bên cạnh yếu tố thời gian, ông Park cũng rất băn khoăn về phong độ của học trò.

Phong độ thất thường của Đức Chinh (18) được HLV Park Hang-seo lý giải là bởi tiền đạo này có quá ít cơ hội ra sân ở CLB

Ở đợt tập trung vòng loại U23 châu Á vừa qua, chiến lược gia Hàn Quốc thừa nhận có sự chênh lệch phong độ giữa các nhóm cầu thủ, một số ra sân nhiều đến mức quá tải như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... trong khi số khác lại thường xuyên phải ngồi dự bị.

Mượn chuyện Hà Đức Chinh bị chính HLV đội Đà Nẵng chê phong độ kém, không xứng đáng được triệu tập lên tuyển U23, HLV Park Hang-seo đã chỉ gián tiếp "chỉ trích" việc các CLB V-League lạm dụng ngoại binh, đặc biệt là vị trí tiền đạo khiến cầu thủ nội ít đất diễn.

"Tôi xem trận Đà Nẵng - Viettel thấy họ sử dụng cả 2 tiền đạo ngoại binh. Nếu Đà Nẵng cứ tiếp tục dùng hai cầu thủ ngoại, Đức Chinh lấy đâu ra cơ hội để cạnh tranh? Chúng ta nên suy nghĩ lại việc sử dụng tiền đạo ngoại sẽ ảnh hưởng như nào tới nền bóng đá Việt Nam", ông Park chia sẻ.

Đưa ra thống kê rằng V-League có khoảng 70% đến 80% tiền đạo là ngoại binh, ông Park cảnh báo: "Nếu cứ duy trì như thế sẽ rất khó sản sinh tiền đạo giỏi cho đội tuyển Việt Nam".

Chơi rất tốt ở giải U23 châu Á nhưng tại vòng loại này, phong độ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đi xuống thấy rõ sau hơn một năm thường xuyên dự bị ở giải quốc nội

Nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự vòng loại U23 châu Á vừa qua, 4 cầu thủ chưa ra sân giải quốc nội do giải hạng Nhất đầu tháng 4 mới khởi tranh, số còn lại có tên trong danh sách đăng ký V-League 2019 nhưng không phải ai cũng có cơ hội ra sân thường xuyên ở CLB.

Điển hình nhất là vị trí thủ môn, cả ba cái tên là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Biểu đều ngồi dự bị từ đầu giải V-League 2019 đến nay.

Bùi Tiến Dũng từng bắt rất tốt tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng sau đó trở về CLB Thanh Hóa bị đẩy lên ghế dự bị và năm nay khoác áo CLB Hà Nội chưa được ra sân trận nào. Điều này khiến phong độ của Dũng lao dốc mà những sai sót trong trận gặp U23 Indonesia vừa qua là ví dụ.

HLV Park Hang-seo có 5 tuần để hoàn thành chỉ tiêu vô địch SEA Games 30

Thực tế ở V-League cũng có một số CLB chủ trương tạo sân chơi cho tài năng trẻ như Hà Nội FC, HAGL hay Viettel, song số lượng này vẫn lép vế trước số đội bóng có xu hướng thực dụng, ưu tiên ngoại binh để gặt hái thành tích trước mắt. 

Đó là vấn đề của nền bóng đá mà bản thân HLV Park Hang-seo và nhiều người đã nhìn ra song khó mà thay đổi trong một sớm một chiều.

Trước mắt, ông Park có 5 tuần để chấm dứt cơn khát vô địch SEA Games kéo dài 60 năm qua của bóng đá Việt Nam.

Vì sao U23 Việt Nam tập trung 2 tuần, Thái Lan chỉ 4 ngày?

Đây là thắc mắc của nhiều người khi nhắc lại quá trình chuẩn bị của hai đội trước vòng loại U23 châu Á vừa qua, cũng là để chất vấn HLV Park Hang-seo khi ông than vãn chuyện thời gian chuẩn bị quá ít ỏi. 

Thực tế, đa số cầu thủ U23 Thái Lan dự vòng loại đều đã có ít nhất 1 năm ăn tập cùng nhau trên tuyển, ở các giải trước đó. Đây cũng là lý do HLV Gama tự tin cho rằng 4 ngày là đủ để ông cùng học trò giành ngôi nhất bảng K. Nó khác với tình cảnh của U23 Việt Nam khi chúng ta đang trong giai đoạn chuyển giao, giữa một nhóm 6-7 cầu thủ gắn bó hơn 1 năm, trộn lẫn với nhóm 15 cầu thủ trẻ mà đa số mới lần đầu lên tuyển.