Philippines đệ trình lên tòa án LHQ về Luật Biển bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc về cái gọi là “đường 9 đoạn” ở Biển Đông. Philippines cũng đang xem xét các cách thức khác để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình, trong đó có việc thúc đẩy đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc.
Về phần mình, Trung Quốc đã triệu Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Erlinda Basilio tới để phản đối về vụ kiện. Bắc Kinh ngày 1-4 cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Trung Quốc “khiêu khích và gây mất ổn định” khi điều tàu cảnh sát biển tới ngăn chặn tàu Philippines tiếp tế cho các binh sĩ tại một bãi đá ngầm trên Biển Đông.