Sẽ sửa Luật Dược để bình ổn giá thuốc

(ANTĐ) - TS Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, sau cuộc làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về những vấn đề liên quan đến giá thuốc, Bộ Y tế sẽ có những kiến nghị điều chỉnh một số quy định trong Luật Dược 2005 để giá thuốc được ổn định hơn.

Sẽ sửa Luật Dược để bình ổn giá thuốc

(ANTĐ) - TS Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, sau cuộc làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về những vấn đề liên quan đến giá thuốc, Bộ Y tế sẽ có những kiến nghị điều chỉnh một số quy định trong Luật Dược 2005 để giá thuốc được ổn định hơn.

Giá thuốc trong nước bình ổn nhưng vẫn ở mức cao

Giá thuốc trong nước bình ổn nhưng vẫn ở mức cao

Chẳng hạn, theo quy định của Luật Dược năm 2005… các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường, khi thay đổi giá phải được kê khai lại với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Quy định này đang bộc lộ nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp “lách”. Chẳng hạn, khi nhập khẩu thuốc doanh nghiệp chỉ khai báo giá CIF với cơ quan hải quan rồi đưa ra thị trường. Cơ quan quản lý giá thuốc chỉ tiến hành hậu kiểm, do số đăng ký thuốc kéo dài trong 5 năm nên có khi phát hiện sai phạm thì thuốc cũng hết thời hạn... 

TS Cường cho biết thêm, giá thuốc trong nước hiện bình ổn nhưng ở mức cao. Cục Quản lý dược sẽ tập trung kiểm soát giá 100-200 hoạt chất có số lượng người sử dụng lớn, điều trị những bệnh thiết yếu nhất, thuốc bị độc quyền, bị làm giá... Thuốc được quản lý giá sẽ bị áp đặt thặng số lãi trần, mục tiêu là chia thặng số lãi trần từ nhập khẩu đến bán buôn, bán lẻ.

Tiến Hưng