Sẽ sớm công bố về an toàn môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

ANTĐ - Chiều 2-8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016, trả lời câu hỏi của phóng viên về “môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố xả thải của Formosa, đã an toàn cho đánh bắt thủy sản và tắm biển hay chưa?”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: 

* Tin tặc tấn công sân bay: Phải tìm ra thủ phạm với đầy đủ bằng chứng buộc tội

Kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất, đồng thời Bộ trưởng cũng cho biết, công tác khảo sát, đánh giá môi trường biển trải dài hàng trăm km từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi có thời gian và nguồn lực. Bộ TN-MT hiện đang cùng với các bộ, ngành chức năng khác như Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế… tiến hành nhiệm vụ này một cách khoa học, cẩn trọng và khẩn trương với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước”.

Liên quan đến việc hàng trăm tấn chất thải của Formosa được phát hiện chôn lấp trái phép trong một trang trại tư nhân tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà khẳng định, trong số chất thải chôn lấp trái phép này có chất thải nguy hại nên phải xử lý, thực hiện theo đúng quy định. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, đây là một sai phạm rất nghiêm trọng. “Đây không phải sai phạm lần đầu mà là cố ý, do nhiều người thực hiện”.

Về vụ tin tặc tấn công hệ thống mạng tại 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài thu hút nhiều câu hỏi của phóng viên. Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: “Đến chiều 1-8, tất cả các máy tính và hệ thống thông tin tại 2 sân bay đã hoạt động bình thường”. Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ngày nay, không thể chắc là những cuộc tấn công như thế không còn xảy ra và khó có thể ngăn chặn triệt để mọi cuộc tấn công trong không gian mạng. Trong tương lai, các mối nguy cơ tiềm ẩn ngày càng cao, không bao giờ có an toàn tuyệt đối nên chúng ta phải chủ động nâng cao bảo mật, an toàn của hệ thống thông tin.

Phóng viên nêu câu hỏi: “Thông điệp được nhóm hacker đưa ra sau vụ tấn công mạng nói trên được cho là mang màu sắc chính trị, quan điểm của Chính phủ ra sao?”. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời: “Về nguyên tắc phải tìm ra thủ phạm với đầy đủ bằng chứng buộc tội. Vì thế, cần thận trọng, tránh suy diễn. Chúng tôi cũng khuyến nghị các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tránh những hành vi khiêu khích và thách thức không cần thiết đối với các nhóm hacker nước ngoài, không kêu gọi dùng hacker Việt Nam tấn công lại hacker nước này, nước khác, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của quốc gia trong lúc cơ quan chức năng đang xác định thủ phạm”.