Sẽ không còn cảnh chờ đến nửa đêm để xét điểm tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GD-ĐT đưa ra nhiều thay đổi về mốc thời gian trong các khâu tổ chức xét tốt nghiệp, công bố điểm thi ...
Bộ GD-ĐT đẩy sớm thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ GD-ĐT đẩy sớm thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2023, Bộ GD-ĐT quy định thời gian các Hội đồng thi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT là 8h ngày 18-7.

Những năm trước, Bộ GD-ĐT chỉ quy định ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT trên cả nước, không có khung thời gian cụ thể, dẫn đến việc các địa phương và Bộ GD-ĐT cùng chờ đến đúng 0 giờ của ngày đó để công bố kết quả thi.

Theo thông tin từ Bộ, thời gian công bố điểm thi năm nay cũng được đẩy lên sớm hơn 1 tuần so với năm 2022, do lịch thi năm nay không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như năm trước (năm 2022, thí sinh biết điểm thi vào ngày 24-7).

Từ ngày 18-7 đến hết ngày 27-7 là khoảng thời gian các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Chậm nhất ngày 24-7, Hiệu trưởng trường phổ thông phải cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. Cùng thời gian này, các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 12-8, các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. Chậm nhất ngày 15-8, các Sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD-ĐT.